Petr Cech và những huyền thoại giải nghệ sau mùa giải 2018/19

Sau khi giải nghệ trong màu áo Arsenal, thủ môn Petr Cech trở lại đội bóng cũ Chelsea đảm nhận vai trò cố vấn kỹ thuật và chuyên môn cho ban lãnh đạo 'The Blues'.

 Sau 4 năm khoác áo CLB Al Sadd của Qatar, anh quyết định giải nghệ ở tuổi 39. Trong sự nghiệp lẫy lừng, Xavi giành tất cả danh hiệu cao quý cùng Barca. Đáng chú ý là 8 danh hiệu La Liga và 4 chức vô địch Champions League.

Sau 4 năm khoác áo CLB Al Sadd của Qatar, anh quyết định giải nghệ ở tuổi 39. Trong sự nghiệp lẫy lừng, Xavi giành tất cả danh hiệu cao quý cùng Barca. Đáng chú ý là 8 danh hiệu La Liga và 4 chức vô địch Champions League.

Thủ thành người CH Czech chia tay sự nghiệp sân cỏ trong màu áo Arsenal. Trước khi chuyển đến “Pháo thủ” vào năm 2015, anh khẳng định đẳng cấp trong đội hình Chelsea. Petr Cech cùng "The Blues" giành 4 chức vô địch Premier League, cúp Champions League 2011/12 và danh hiệu Europa League 2012/13.

Tiền đạo người Hà Lan có khoảng thời gian đẹp nhất sự nghiệp khi chơi cho Arsenal (2004-2012) và MU (2012-2015) ở Premier League. Tuy nhiên, Van Perie chỉ có một danh hiệu giải vô địch quốc gia Anh trong màu áo “Quỷ đỏ” Manchester. Sau nhiều năm chinh chiến, anh trở về chơi cho đội bóng quê nhà Feyenoord và giải nghệ tại đây.

Ở tuổi 38, trung vệ người Italy quyết định chia tay sân cỏ. Trong sự nghiệp, anh giành 8 chức vô địch Serie A khi khoác áo Juventus. Ngoài ra, Barzagli cùng đội bóng thành Turin vào chung kết Champions League 2 lần, nhưng đều phải nhận thất bại.

Tiền đạo huyền thoại của bóng đá Australia được biết đến khi chơi cho Everton trong giai đoạn 2004-2012. Ở mùa giải 2004/05, Cahill là vua phá lưới của CLB và giành danh hiệu cầu thủ hay nhất Everton. Sau 21 năm chơi bóng, anh quyết định giải nghệ trong màu áo CLB Jamshedpur của Ấn Độ.

Tiểu Long

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/petr-cech-va-nhung-huyen-thoai-giai-nghe-sau-mua-giai-201819-post964401.html