PetroVietnam hưởng ứng Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam

Trong những năm qua, PetroVietnam và các đơn vị thành viên luôn đảm bảo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật về an toàn sức khỏe môi trường hiện hành.

Ông Trần Quang Dũng, Trưởng ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp PetroVietnam cùng đại diện Ban công nghệ an toàn môi trường, BIENDONG POC trao tặng lá cờ cho của cán bộ nhân viên trên giàn Hải Thạch - Mộc Tinh cho đại diện Ban tổ chức Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam.

Ông Trần Quang Dũng, Trưởng ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp PetroVietnam cùng đại diện Ban công nghệ an toàn môi trường, BIENDONG POC trao tặng lá cờ cho của cán bộ nhân viên trên giàn Hải Thạch - Mộc Tinh cho đại diện Ban tổ chức Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ phát động quốc gia Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), Ngày Đại dương thế giới (8/6) tại Nghệ An, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh vai trò của đại dương và hải đảo; đồng thời cảnh báo tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường biển như vấn đề rác thải nhựa, khai thác tài nguyên biển thiếu bền vững... trở thành vấn đề toàn cầu, đòi hỏi sự nỗ lực của nhiều quốc gia và sự hợp tác của cộng đồng quốc tế.

Ông Trần Quang Dũng, Trưởng ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) đại diện cho PetroVietnam đón nhận biểu trưng vì những đóng góp trong công tác bảo vệ môi trường; đồng thời trao tặng lá cờ Tổ quốc có chữ ký của cán bộ, nhân viên Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) đang làm việc tại giàn Hải Thạch - Mộc Tinh cho ngư dân tỉnh Nghệ An.

Trong những năm qua, PetroVietnam và các đơn vị thành viên luôn đảm bảo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật về an toàn sức khỏe môi trường hiện hành, bao gồm quan trắc môi trường, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường, xây dựng kế hoạch, biện pháp ứng phó sự cố hóa chất, kế hoạch ứng phó sự cố dầu tràn, kế hoạch ứng cứu khẩn cấp..., trong đó đề xuất các biện pháp, kế hoạch ngăn ngừa, giảm thiểu tác động môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, để góp phần bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia và phát triển bền vững, PetroVietnam và các đơn vị đều đánh giá mức độ tác động của quá trình triển khai dự án đến môi trường tự nhiên, đặc biệt là các khu vực cần được ưu tiên bảo vệ để có các giải pháp phòng tránh và giảm thiểu phù hợp.

Với xu thế phát triển của thế giới như hiện nay, biến đổi khí hậu là một trong những chủ đề về môi trường được các bên đặc biệt quan tâm. Để phù hợp với cam kết của Chính phủ Việt Nam về cắt giảm khí nhà kính, PetroVietnam đã xây dựng Kế hoạch hành động giảm thiểu, thích ứng với biến đổi khí hậu và triển khai các hoạt động để hướng tới góp phần cùng Chính phủ đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Khánh Linh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/petrovietnam-huong-ung-tuan-le-bien-va-hai-dao-viet-nam-230200.html