Petrovietnam nỗ lực mở rộng hợp tác quốc tế, tạo nhiều cơ hội phát triển

Vừa qua, lãnh đạo Tập đoàn Petrovietnam tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Mexico, Việt Nam-Canada và Việt Nam-Hoa Kỳ mở ra cơ hội phát triển hợp tác quốc tế.

Từ ngày 1-13/7/2022, đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) do ông Nguyễn Hùng Dũng, thành viên Hội đồng Thành viên dẫn đầu cùng lãnh đạo Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam và các Ban, Văn phòng Tập đoàn đã tham gia đoàn công tác của Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đi Mexico, Canada và Hoa Kỳ.

Tham dự sự kiện này còn có ông Nguyễn Hoành Năm - Đại sứ Việt Nam tại Mexico, bà Luz María de la Mora - Thứ trưởng Bộ Kinh tế cùng các quan chức đại diện các bộ, Cơ quan Nghiên cứu kinh tế toàn cầu Mexico, Hội đồng doanh nghiệp Mexico và hơn 100 doanh nghiệp hai nước.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Mexico.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Mexico.

Phát biểu tại Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đánh giá cao những kết quả đạt được trong hợp tác song phương giữa Việt Nam và Mexico, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế và thương mại trong thời gian vừa qua.

Thứ trưởng nhấn mạnh Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Mexico năm 2022 được tổ chức với mục đích cung cấp thông tin cho doanh nghiệp hai bên về tình hình mỗi nước trong giai đoạn phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19, rà soát và cập nhật tình hình chính sách, đưa ra những phân tích, nhận định, giải pháp để giúp định hướng cho doanh nghiệp Việt Nam cũng như doanh nghiệp Mexico có chiến lược tiếp cận thị trường của nhau bài bản và thuận lợi hơn, tận dụng tối đa những ưu đãi hiện có và khai thác những tiềm năng vốn có trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Hùng Dũng, thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn Petrovietnam làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico.

Về phía Mexico, Thứ trưởng Bộ Kinh tế Luz Maria bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng của hai nước tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ trong thời gian tới và doanh nghiệp hai bên tận dụng hiệu quả các lợi thế của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), qua đó thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương, góp phần phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19.

Bà Luz Maria khẳng định, Bộ Kinh tế Mexico sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi và hỗ trợ tối đa cho cộng đồng doanh nghiệp song phương.

Mexico hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh, và Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Mexico tại khu vực Đông Nam Á.

Tại Canada, ngày 6/7, đoàn công tác của Petrovietnam đã tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Canada tại Vancouver, British Columbia do Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada phối hợp tổ chức cùng với sự tham gia và hỗ trợ đặc biệt của hính quyền bang British Columbia, Hội đồng Kinh doanh ASEAN-Canada, Hội đồng Thương mại Surrey, Quỹ Kinh doanh châu Á-Thái Bình Dương và Đường sắt Canada CN.

Ông Nguyễn Hùng Dũng tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Canada.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết Việt Nam và Canada đã và đang có một nền tảng quan hệ chính trị, kinh tế tốt đẹp hơn bao giờ hết. Thứ trưởng tin tưởng rằng Việt Nam sẽ là cầu nối vững chắc để Canada thực hiện chiến lược đa dạng hóa thương mại thành công vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương và phát triển đối tác với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ở chiều ngược lại, Canada là cầu nối phát triển thương mại với các đối tác khu vực Bắc Mỹ và Châu Mỹ.

Về phía Canada, Thứ trưởng Thương mại quốc tế David Morrison bày tỏ vui mừng và đánh giá cao sự năng động cũng như vai trò đang lên của Việt Nam trong khu vực và thế giới. Ông cho rằng, Việt Nam là một đối tác thương mại quan trọng của Canada và là một nhân tố kinh tế nổi bật ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông tin tưởng với nỗ lực thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư của hai nước, doanh nghiệp và người lao động Canada và Việt Nam sẽ được hưởng lợi tốt hơn từ chuỗi cung ứng mới và đa dạng hóa thị trường.

Nhân chuyến thăm và làm việc tại Canada, đoàn công tác Petrovietnam đã làm việc với 3 công ty hoạt động trong lĩnh vực dầu khí là Cooperleaf, Ocean Floor Geophysics và Axys.

Ông Nguyễn Hùng Dũng làm việc với lãnh đạo Công ty Cooperleaf.

Copperleaf trao đổi về việc cung cấp giải pháp phần mềm phân tích các quyết định của doanh nghiệp trong lĩnh vực dầu khí, nước, giao thông vận tải, sản xuất hóa chất, viễn thông và các công ty cơ sở hạ tầng quan trọng khác để đưa ra quyết định đúng đắn về địa điểm và thời điểm đầu tư phù hợp nhằm mang lại giá trị kinh doanh cao nhất. Đối với Petrovietnam, Copperleaf đề xuất thêm các giải pháp để cân bằng giữa việc nâng cao tính an toàn và độ tin cậy của các tài sản hiện có, đồng thời đầu tư vào các sáng kiến mới và mở rộng hệ thống, phát triển doanh nghiệp.

Ocean Floor Geophysics (OFG) là công ty chuyên về thiết kế, tích hợp và vận hành các hệ thống cảm biến phức tạp được triển khai từ AUV, ROV, USV và các tàu nổi. OFG cung cấp dịch vụ khảo sát trong suốt vòng đời của mỏ dầu để cho phép đưa ra quyết định phù hợp trong lĩnh vực thăm dò, phát triển, khai thác / kiểm tra và vận hành thử. Thành viên Hội đồng Thành viên Nguyễn Hùng Dũng ghi nhận đề xuất hợp tác của OFG và giới thiệu để công ty làm việc với PTSC về dịch vụ kỹ thuật dầu khí và PV Gas về khảo sát công trình ngầm và đường ống.

AXYS Technologies Inc. là nhà cung cấp hàng đầu về đánh giá tài nguyên gió ngoài khơi “FliDARs (TM)”, một hệ thống lidar nổi kết hợp phao với LiDAR để đo gió. AXYS đã xây dựng và vận hành hơn 1000 trạm khí tượng và hải văn các loại trên khắp thế giới. Công ty bày tỏ mong muốn được hợp tác với PTSC và các đơn vị dịch vụ của Petrovietnam.

Tại Hoa Kỳ, ngày 11/7, ông Nguyễn Hùng Dũng cùng đoàn Petrovietnam đã tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Hoa Kỳ do Bộ Công Thương, Văn phòng Thị trưởng Los Angeles và Phòng Thương mại Los Angeles phối hợp tổ chức với sự tham dự của hơn 150 doanh nghiệp hai nước.

Tại Diễn đàn, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết Việt Nam đã thực hiện thành công “mục tiêu kép” trong phòng chống dịch Covid-19, nhanh chóng vượt qua được khó khăn, đưa nền kinh tế trở lại hoạt động bình thường và duy trì tăng trưởng kinh tế dương ở mức 2,58%.

Là một nền kinh tế có độ mở cao, tham gia ngày càng sâu vào các chuỗi giá trị toàn cầu, tương lai của Việt Nam gắn kết ngày càng chặt chẽ với tương lai của khu vực, cũng như sự ổn định trong mối quan hệ với các nền kinh tế lớn trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ. Hợp tác song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ được mở rộng nhanh chóng ra nhiều lĩnh vực, trong đó công nghệ, năng lượng, cơ sở hạ tầng, kinh tế số được đánh giá rất tiềm năng và đang trở thành những lĩnh vực trụ cột trong hợp tác kinh tế - thương mại tương lai.

Để bảo đảm cho các mục tiêu tăng trưởng, trong thời gian tới, an ninh năng lượng và chuyển đổi năng lượng sẽ là ưu tiên hàng đầu trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam, đồng thời cũng là thách thức rất lớn khi vừa phải tăng mạnh quy mô nguồn và lưới điện, vừa phải chuyển đổi mạnh mẽ nguồn điện từ nhiên liệu hóa thạch sang nhiên liệu sạch hơn hoặc phát triển mạnh các nguồn năng lượng tái tạo, đáp ứng các cam kết tại COP 26, vừa phải có chính sách để giá thành điện năng phù hợp với năng lực, trình độ phát triển của nền kinh tế.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, đoàn công tác Petrovietnam đã có buổi làm việc với Công ty Aerosol Gas Company, Inc. hoạt động trong lĩnh vực LNG và công ty Bloom Energy hoạt động trong lĩnh vực điện, năng lượng tái tạo.

Aerosol Gas Company mong muốn trao đổi cơ hội hợp tác với PVGAS về Liên doanh xây dựng trạm nạp LPG và nhà máy sản xuất bình LPG xuất khẩu sang Hoa Kỳ và các nước khác trong khu vực và trên thế giới.

Bloom Energy muốn thiết lập quan hệ đối tác với PVPower/Petrovietnam hoặc làm dự án thí điểm trong lĩnh vực điện, cung cấp hệ thống phát điện tại chỗ dựa trên công nghệ điện phân và pin nhiên liệu oxit rắn độc quyền sản xuất bằng năng lượng không đốt cháy, sử dụng khí đốt tự nhiên, nhiên liệu sinh học hoặc hydro.

P.V

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/petrovietnam-no-luc-mo-rong-hop-tac-quoc-te-tao-nhieu-co-hoi-phat-trien-192675.html