PGS 42 tuổi làm Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM

Ông Nguyễn Tấn Phát - Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ kiêm Trưởng khoa Khoa Chính trị - Hành chính, ĐH Quốc gia TP.HCM giữ chức Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM.

Ngày 5/11, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chủ trì buổi lễ trao quyết định nhân sự lãnh đạo cho nhiều cơ quan trên địa bàn.

Cụ thể, lãnh đạo UBND TP.HCM trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Tấn Phát, Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ kiêm Trưởng khoa Khoa Chính trị - Hành chính, Đại học Quốc gia TP.HCM, giữ chức vụ Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Tấn Phát.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Tấn Phát.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Tấn Phát cũng được Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Học viện cán bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Nguyễn Tấn Phát sinh năm 1977, quê quán tỉnh Ninh Thuận; trình độ chuyên môn PGS-TS Kinh tế chính trị; cao cấp lý luận chính trị.

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC).

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND quận Gò Vấp Trần Văn Tịnh được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).

Ông Hứa Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND quận Tân Bình làm Phó Trưởng Ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM (HEPZA).

Thời gian giữ chức vụ của 3 người này 5 năm, tính từ ngày 4/11/2019.

Thành ủy TP.HCM cũng công bố quyết định việc ông Nguyễn Ngọc Hòa tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy HFIC, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng thời, chỉ định ông Hứa Quốc Hưng giữ chức Bí thư Đảng ủy HEPZA, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Minh Tuấn

Nguồn VTC: https://vtc.vn/pgs-42-tuoi-lam-giam-doc-hoc-vien-can-bo-tphcm-d508453.html