PGS.TS Đào Duy Quát: 'Mọi người khi tham gia mạng internet phải có ý thức, đạo đức, bản lĩnh chính trị'

Không chỉ cần hiểu biết về pháp luật, PGS. TS Đào Duy Quát còn cho rằng, mọi người khi tham gia mạng internet phải có đạo đức, ý thức để tiếp nhận thông tin. Ngoài ra, phải cảnh giác và có bản lĩnh chính trị…

Tại buổi tọa đàm "Giải pháp phòng ngừa và đấu tranh với thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội hiện nay " do Báo Điện tử Tổ Quốc tổ chức sáng 26/8, đề cập đến mức độ hiểm độc và tác hại của những thông tin vu cáo, bịa đặt mà các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đang thực hiện trong thời gian qua, GS.TS Đào Duy Quát - nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam – cho rằng, lịch sử đã cho chúng ta những bài học đau xót. Đó là sự sụp đổ CNXH ở Liên Xô, Đông Âu, sụp đổ ngay tại thành trì của mình.

PGS.TS Đào Duy Quát cho rằng, mọi người khi tham gia mạng internet phải có đạo đức, ý thức để tiếp nhận thông tin.

Sự sụp đổ ấy là một thảm họa đối với chúng ta, kích thích các thế lực thù địch càng tăng cường tấn công chúng ta trên mặt trận tư tưởng, đặc biệt lợi dụng mạng xã hội trên mạng internet. Một số cuộc cách mạng, trong đó có cuộc “cách mạng nhung”… đều bắt đầu từ internet. Điều đó cho chúng ta thấy tính chất nguy hiểm đến mức nào.

PGS. TS Đào Duy Quát dẫn chứng: “Vừa qua chúng ta thấy thông tin sai trái, vu khống đã làm ảnh hưởng đến kinh tế, đặc biệt, nó tác động vào niềm tin của nhân dân, của Đảng viên đối với sự lãnh đạo của Đảng. Vì thế, chúng ta phải tỉnh táo, kịp thời và chủ động vạch trần âm mưu thâm độc và những thông tin bịa đặt, xuyên tạc thì mới góp phần vào sự ổn định tình hình, làm lành mạnh dư luận xã hội”.

Với kinh nghiệm công tác lâu năm trong ngành tuyên giáo, từng là Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, PGS.TS Đào Duy Quát cho rằng, hiện việc phát triển công nghệ, internet là bước tiến khổng lồ trong cuộc cách mạng khoa học công nghệ. Do vậy, mọi người dân phải phát huy mặt tích cực, mặt tiến bộ để nâng cao dân trí, nâng cao tiềm lực, trí tuệ của cả dân tộc.

“Quyền được thông tin qua mạng xã hội như bây giờ cho chúng ta thấy đây là thời cơ, vận hội, nhưng thách thức, nguy cơ cũng rất ghê gớm nếu mất an ninh mạng, bị tấn công mạng... Do đó, mọi người khi tham gia mạng internet phải có ý thức để tiếp nhận thông tin, tiếp nhận tri thức mới… Ngoài ra, phải thực sự cảnh giác, có đạo đức, bản lĩnh chính trị.. Bên cạnh đó, phải luôn luôn hiểu biết pháp luật”, PGS.TS Đào Duy Quát nhấn mạnh.

Cũng bàn về mức độ nguy hiểm của những thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, trên cương vị là lãnh đạo cơ quan phòng chống tội phạm công nghệ cao, ông Lê Xuân Minh,Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an -cảnh báo người dân sử dụng internet rằng, điều trước tiên mỗi người tham gia vào thế giới mạng đều phải hiểu rằng, đây không phải là thế giới ảo mà nó có đầy đủ yếu tố của thế giới thực.

“Vì thế, khi “anh” tham gia vào mạng thì đều chịu sự quản lý của pháp luật. Những thông tin trên trang cá nhân của anh đều là tài sản giá trị đối với anh và giá trị cả với thế lực thù địch. Do vậy, khi tham gia môi trường mạng, cần sử dụng mạng một cách thông minh để phát triển bản thân, xã hội, là kênh thông tin hữu hiệu để đảm bảo an ninh an toàn mạng xã hội. Đó là điều chúng tôi mong muốn”, ông Minh nói.

Trong khi đó, chuyên gia an ninh mạng Bùi Quang Minh - Giám đốc điều hành của Công ty SecurityBox- cũng chia sẻ sâu về kỹ thuật đối với người dùng mạng xã hội và internet.

Chuyên gia an ninh mạng Bùi Quang Minh: "Người dùng internet, mạng xã hội nên chủ động bảo vệ tài khoản, thiết bị máy tính, di động... của mình".

Theo ông Minh, người dùng nên chủ động bảo vệ tài khoản, thiết bị máy tính, di động của mình trước tội phạm mạng, cách đơn giản nhất là đầu tư những giải pháp an ninh mạng cá nhân để không bị virut, không bị lợi dụng máy tính của mình chuyển tải những thông tin không liên quan đến mình.

Tiếp theo là người dùng nên thiết lập chế độ bảo vệ những tài khoản trên mạng theo nhiều bước để tài khoản đó hạn chế bị tấn công. Thiết lập những chính sách riêng tư khi sử dụng mạng xã hội theo khuyến cáo của những công ty internet.

“Còn đối với Facebook, hiện nay họ phát triển nghiên cứu những công nghệ đưa tin tức tốt nhất đến người dùng, có hàng triệu thông tin nhưng với màn hình bé như hiện nay thì Facebook hay các hãng công nghệ internet triển khai các giải pháp là tin tức được đưa đến người dùng dựa trên tính cách, lịch sử các trang thông tin mà người dùng hay sử dụng, vì vậy, tôi có chia sẻ là người dùng chỉ nên sử dụng những thông tin cảm thấy là tốt cho chính cá nhân, xã hội, cho công việc của mình. Về lâu dài, người đó sẽ chỉ tiếp cận những thông tin tốt do ineternet đưa đến cho mình. Tôi hy vọng những ứng dụng internet đó sẽ ngày càng tiến bộ và để đảm bảo đưa thông tin theo đúng chiều hướng tốt”, ông Bùi Quang Minh chia sẻ./.

Hà Giang

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thoi_su/pgsts-dao-duy-quat-moi-nguoi-khi-tham-gia-mang-internet-phai-co-y-thuc-dao-duc-ban-linh-chinh-tri-251814.html