Phá án trên tuyến biên phòng

Đại tá Đỗ Văn Đông - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Đà Nẵng  nhìn nhận: 'Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, phong trào thi đua Quyết thắng 5 năm qua đã đi vào chiều sâu, hiệu quả.

BĐBP TP Đà Nẵng bắt một vụ buôn lậu trên biển.

Thượng tá Nguyễn Viết Cử - Trưởng phòng PCMT và TP BĐBP TP Đà Nẵng chia sẻ: “Qua thực tiễn phối hợp với các lực lượng trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm ở khu vực biên giới biển Đà Nẵng nói chung, đặc biệt là trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy và tội phạm, buôn lậu và gian lận thương mại, chúng tôi rút ra được một số kinh nghiệm. Đó là, cần có các quy chế phối hợp; chủ động kế hoạch đấu tranh theo từng địa bàn, mục tiêu, đối tượng và loại tội phạm cụ thể; xác định lực lượng chủ trì, lực lượng phối hợp tham gia đấu tranh và phương án tối ưu nhất. Từ cách đặt vấn đề đó, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan, tập trung chỉ đạo các đơn vị cơ sở, đồng thời trực tiếp tổ chức lực lượng xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch đấu tranh với hoạt động của tội phạm ma túy và các loại tội phạm khác trên địa bàn. Từ năm 2013-2018, đã xác lập 17 chuyên án về đấu tranh với hoạt động của các loại tội phạm, trong đó có 15 chuyên án về ma túy, 1 chuyên án về buôn lậu, 1 chuyên án về mua bán người”.

Thông qua lực lượng trinh sát của Phòng PCMT và TP, người viết ghi nhận được nhiều vụ việc điển hình. Đó là Chuyên án 422B. Vào lúc 10 giờ 55 ngày 29-11-2017, tại Kho hàng Cty CP dịch vụ chuyển phát nhanh Phương Trang, số 74 đường Nguyễn Tri Phương (Đà Nẵng), Phòng PCMT&TP đã phát hiện và bắt quả tang Đàm Văn Lương (1991, trú P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 200 viên ma túy tổng hợp (dạng thuốc lắc), 1 gói ma túy tổng hợp Ketamin trọng lượng gần 50 gam. Tiếp tục mở rộng chuyên án, lúc 19 giờ ngày 30-11-2017 đơn vị đã tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp đối với Trần Nguyên Khoa (1975, trú P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn) là đối tượng thuê Đàm Văn Lương đi nhận ma túy. Thực hiện Chuyên án 423B về đấu tranh với hoạt động mua bán người trên địa bàn Đà Nẵng, vào lúc 20 giờ ngày 16-12-2017, tại Khu vực Trạm Kiểm soát Biên phòng Công trình 15, thuộc P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, BĐBP TP phối hợp với Đoàn 2/ Cục PCMT&TP đã phát hiện và giải cứu 4 thuyền viên của tàu cá BV 5969TS do ông Trần Thế Tây (1986, trú xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) làm thuyền trưởng. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, đã tiến hành bắt giữ 2 đối tượng Trần Văn Vũ (1990, trú P.10, TP Vũng Tàu) và Nguyễn Ngọc Trung (1988, trú 105/120/15 đường Lê Lợi, TP Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu). Trong khi đó, vào các ngày 14-4 và 16-5-2018, các TS đã khám phá thành công Chuyên án 424B tại khu vực đường Như Nguyệt và số 7 đường Thanh Tịnh. Tại đây, lực lượng phá án phát hiện và bắt quả tang 6 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ một đối tượng ở TPHCM vận chuyển ra Đà Nẵng giao cho các đối tượng ở Đà Nẵng đưa đi tiêu thụ, thu giữ trên 191,5 gam ma túy tổng hợp các loại. Riêng về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả trong Quân đội, các TS cũng đã khám phá 1 vụ hồi cuối năm 2017, tại đường Phạm Văn Xảo. Tại thời điểm này, Phòng PCMT & TP tiến hành kiểm tra ô-tô BKS 29C-938.79 do ông Tạ Văn Thiện (1992) làm chủ, thu giữ: 30 tủ lạnh, 165 máy giặt, 51 cục nóng điều hòa, 54 cục lạnh điều hòa, 59 nồi cơm điện, 7 quạt điện, 14 đàn Ghi ta, 4 loa mini, 2 âm ly (có tổng trị giá gần 574 triệu đồng). Đặc biệt, gần đây nhất, thực hiện chuyên án HQ-CA-BP 2018, vào lúc 14 giờ ngày 4-10-2018, tại Cảng Tiên Sa, lực lượng đấu tranh chuyên án gồm Hải quan, BĐBP và Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp tiến hành khám xét theo thủ tục hành chính đối với Container số MSKU 0147717, thuộc vận đơn số 770655775 vận chuyển trên tàu Linda Via IMO 9122345 (do Cty TNHH Maersk Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng làm đại lý) từ Nigeria cập cảng Tiên Sa đêm 28-9-2018. Qua kiểm tra phát hiện thu giữ, gồm: 1.803,7 kg ngà Voi; 6.334,2 kg vảy Tê Tê và 10.164 kg mảnh nhựa phế liệu của các doanh nghiệp nhập lậu từ Châu Phi về Việt Nam qua cửa khẩu Cảng Đà Nẵng.

“Nhằm nâng cao hơn nữa công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân nói chung và khu vực biên giới biển nói riêng; tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác phối hợp trong trao đổi, thông báo, xử lý thông tin, tình hình và phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; chú trọng việc phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn khu vực biên giới biển...”, Thượng tá Nguyễn Viết Cử nhấn mạnh.

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_198742_pha-an-tren-tuyen-bien-phong.aspx