Phá băng cướp hoạt động về đêm, chuyên nhắm vào phụ nữ

Nghiện 'hàng trắng' và mê game bắn cá, băng cướp sử dụng hung khí, bình xịt hơi cay tấn công những phụ nữ đi xe máy một mình trên tuyến đường vắng lúc nửa đêm về sáng.

Thông tin đăng tải trên Tri thức trực tuyến cho biết, Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) đã triệt phá thành công một băng cướp liên tiếp gây ra nhiều vụ án ở khu vực vùng ven, tạm giữ 3 đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Các đối tượng đang bị tạm giữ hình sự gồm: Nguyễn Huỳnh Đại (33 tuổi), Đào Minh Ý (17 tuổi, cùng ngụ huyện Bình Chánh), Nguyễn Văn Tuấn (17 tuổi, ngụ Vĩnh Long).

Nghi can Đại, Tuấn, Ý từ trái qua tại CQĐT. (Ảnh: Zing)

Đồng thời, cơ quan công an tiếp tục truy bắt nghi can tên Trần Thanh Nhàn (20 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) đang lẩn trốn.

Đối tượng Trần Thanh Nhàn đang bị cơ quan công an truy bắt. (Ảnh: Công an TP HCM)

Các đối tượng có tuổi đời rất trẻ nhưng lại ra tay manh động khi trang bị dao, kéo, mã tấu, bình xịt hơi cay để sẵn sàng chống trả mỗi khi đi “ăn hàng”.

Theo báo Công an TP HCM, từ đầu tháng 1/2018 đến nay, trên địa bàn huyện Bình Chánh liên tiếp xảy ra cướp xe máy với cùng một kịch bản. Khi phát hiện người phụ nữ nào chạy xe máy một mình vào đêm vắng, nhóm cướp gồm 4 đối tượng sẽ bám theo chặn đường, sau đó rút dao, mã tấu uy hiếp rồi cướp xe tẩu thoát.

Cụ thể, rạng sáng 21/1, chị Huỳnh Thị Ngọc (SN 1979, quê Bạc Liêu) chạy xe máy Yamaha Sirius mang BKS: 94K1 - 553.87 trên đường Trần Đại Nghĩa, khi đến trước địa chỉ D9/16A ấp 4, xã Tân Kiên thì bị 4 thanh niên chở nhau trên 2 xe Wave vượt lên chặn đầu rồi dùng dao, mã tấu đe dọa chém.

Chị Ngọc vì quá sợ hãi nên đành đứng im cho bọn chúng cướp xe.

Cũng kịch bản đó, khuya ngày 4/2, chị Nguyễn Thị Kim Nguyệt (SN 1984, quê Long An), điều khiển xe Vision mang BKS: 59U1 - 804.23 lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Trí. Đến địa phận khu phố 2, thị trấn Tân Túc, chị Nguyệt bị 4 tên cướp dùng dao khống chế cướp xe.

Trước tình hình phức tạp trên, Công an huyện Bình Chánh đã xác lập chuyên án, cử lực lượng liên tục tuần tra trên các địa bàn hay xảy ra cướp như xã Tân Kiên, thị trấn Tân. Hàng chục trinh sát nhiều tháng liền mật phục theo dõi nhưng do nhóm nghi can liên tục thay đổi địa điểm, giờ giấc gây án khiến việc điều tra gặp nhiều khó khăn.

Rạng sáng 5/4, sau khi sử dụng ma túy, 4 thanh niên lại chở nhau trên 2 xe máy đảo qua nhiều tuyến đường ở huyện Bình Chánh để tìm “con mồi”.

Tại đường Võ Trần Chí, xã Tân Kiên, nhóm cướp phát hiện 1t phụ nữ lái xe tay ga nên liền áp sát, dùng hung khí đe dọa. Nạn nhân ngã xuống đường, nhưng lúc này có một ô tô từ xa đi tới nên cả nhóm bỏ đi.

Tới đường Công Vụ, thị trấn Tân Túc, thấy người phụ nữ chạy xe tay ga Air Blade một mình, nhóm cướp chặn đầu xe, dùng mã tấu khống chế cướp xe. Khi chạy được một đoạn, nhóm cướp bị trinh sát phát hiện, truy đuổi.

Cảnh sát sau đó bắt được Tuấn và Ý, còn Nhàn nhanh chóng lái xe tẩu thoát. Đại là kẻ cầm đầu lẩn trốn vào bãi lau sậy, đến hôm sau thì ra đầu thú. Kiểm tra trong người 2 nghi can bị bắt, công an thu giữ 1 bình xịt hơi cay, 1 tuốc nơ vít.

Tại CQĐT, nhóm cướp khai nhận đã thực hiện trót lọt 9 vụ cướp và 1 vụ trộm xe máy trên địa bàn huyện Bình Chánh. Vụ án đang được CQĐT Công an huyện Bình Chánh điều tra mở rộng.

Linh Nhi (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/pha-bang-cuop-hoat-dong-ve-dem-chuyen-nham-vao-phu-nu-232674.htm