Quốc hội Iran thông qua đạo luật làm giàu uranium lên 20%

Quốc hội Iran vừa thông qua đạo luật tăng cường làm giàu uranium lên 20% và khôi phục lò phản ứng nước nặng Arak như trước khi có thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Đạo luật này được gọi là "các biện pháp chiến lược để hủy bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ", với mục đích buộc Mỹ hủy bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran. 248 đại biểu đã bỏ phiếu tán thành. Tuy nhiên, đạo luật vẫn cần sự thông qua của Hội đồng giám hộ để có hiệu lực.

Nhà máy hạt nhân ở miền nam Iran. Ảnh: RT

Nhà máy hạt nhân ở miền nam Iran. Ảnh: RT

Đạo luật yêu cầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran phải làm giàu uranium ở mức 20% và với số lượng 120 kg mỗi năm tại nhà máy hạt nhân Fordo. Luật cũng yêu cầu chính phủ lắp đặt 1.000 máy ly tâm IR-2m để làm giàu uranium tại cơ sở hạt nhân dưới lòng đất ở Natanz và lắp đặt 1.000 máy ly tâm IR6 tại nhà máy hạt nhân Fordo, cho đến tháng 3 tới. Luật yêu cầu chính phủ khôi phục công việc tại lò phản ứng nước nặng Arak như trước khi có thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Căn cứ vào luật, sau ba tháng kể từ khi được phê chuẩn, nếu bên kia quay lại tuân thủ các nghĩa vụ theo thỏa thuận hạt nhân, chính phủ Iran có trách nhiệm đệ trình Quốc hội một dự thảo nghị quyết mới để tuân thủ trở lại các điều khoản của thỏa thuận. Luật cũng buộc chính phủ đình chỉ việc thực hiện nghị định thư bổ sung trong trường hợp quan hệ ngân hàng với thế giới không trở lại bình thường và dỡ bỏ các hạn chế đối với xuất khẩu dầu hai tháng sau khi luật được thông qua./.

Ngọc Thạch/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/quoc-hoi-iran-thong-qua-dao-luat-lam-giau-uranium-len-20-821314.vov