Phá chuyên án, bóc gỡ nhiều điểm mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy

Ngày 16-4, Công an quận Cái Răng cho biết: Sau thời gian lập án đấu tranh, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Cái Răng, đã tiến hành phá chuyên án mua bán, tàng trữ vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy trên địa bàn quận, bắt 17 đối tượng có liên quan.

Các đối tượng trong vụ án.

Các đối tượng trong vụ án.

Khoảng 18 giờ ngày 11-4, lực lượng tổ chức bắt quả tang 2 đối tượng Tăng Bình Nguyên (sinh năm 1997, ngụ huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) và Nguyễn Hoàng Oanh (sinh năm 2001, ngụ khu vực 4, phường An Khánh, quận Ninh Kiều) đang vận chuyển trái phép các chất ma túy tại khu dân cư Thiên Lộc, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thu giữ 1,3 gram ma túy đá. Sau đó, lực lượng tiến hành khám xét nhanh tại nhà số 402, 339 và 353C thuộc khu vực Thạnh Hòa, phường Phú Thứ, bắt 15 đối tượng có liên quan, thu giữ 7 gói ni lông hàn kín bên trong có chứa tinh thể không màu (nghi ma túy đá), tổng trọng lượng 165,544 gram, 1 cân tiểu ly, 2 nỏ, 4 bình tự chế, 5 dao tự chế, 1 súng bắn bi, 3 mô tô và các tang vật khác.

Bước đầu, qua đấu tranh cho thấy đây là đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy có quy mô tương đối lớn với nhiều đối tượng trong và ngoài địa bàn tham gia. Trong đó, các đối tượng: Trần Văn Cần (sinh năm 1988, ngụ khu vực 2, phường Hưng Phú, quận Cái Răng) và Tăng Bình Nguyên được xác định là chủ mưu cầm đầu.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Cái Răng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tang vật vụ án.

Phan Tại

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/pha-chuyen-an-boc-go-nhieu-diem-mua-ban-tang-tru-su-dung-ma-tuy-a132324.html