Phá chuyên án buôn bán hàng cấm, thu giữ hơn 60 kg pháo nổ

Sáng nay 31/12/2020, thông tin từ Công an huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án buôn bán hàng cấm (pháo) thu giữ 60,8 kg pháo trên địa bàn.

Thực hiện Kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Lãnh đạo Công an huyện Hương Sơn đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn tập trung lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp công tác để đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt là các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm liên quan đến pháo.

Trước đó chiều ngày 22/12/2020, bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an huyện Hương Sơn đã phá thành công chuyên án 1220P bắt quả tang đối tượng Nguyễn Huy Hoàng (SN 2002, trú tại thôn Hà Tràng, xã Sơn Trung, Hương Sơn) đang mang 2 bịch pháo loại 36 quả (2,9kg pháo nổ) đến khu vực ngã ba Bãi Đón thuộc thôn Thịnh Bằng, xã Sơn Bằng, Hương Sơn để bán.

Nguyễn Huy Hoàng và số pháo hoa nổ bị thu giữ.

Nguyễn Huy Hoàng và số pháo hoa nổ bị thu giữ.

Quá trình đấu tranh bước đầu, Công an huyện Hương Sơn còn thu giữ của Hoàng 43 hộp pháo loại 36 quả (57,9 kg pháo nổ) được Hoàng cất giấu tại thôn Hà Tràng và thôn Mỹ Sơn xã Sơn Trung, Hoàng khai nhận đã mua toàn bộ số pháo trên về nhằm mục đích để bán lại kiếm lời.

Nguyễn Huy Hoàng tại Công an huyện Hương Sơn.

Công an Hương Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Huy Hoàng về tội buôn bán hàng cấm và mở rộng chuyên án để đấu tranh xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Không dừng lại ở đó, trưa ngày 24/12/2020, tổ công tác Công an huyện Hương Sơn tiến hành kiểm tra xe ô tô nhãn hiệu Toyota Hilux, màu sơn bạc, biển kiểm soát 38C - 124.17 do Nguyễn Văn Huy (SN 1974, trú tại thôn Hà Chua, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) điều khiển đang lưu thông trên cầu Quang Diệm thuộc xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phía ghế sau trong cabin xe ô tô do Huy điều khiển có 25 bịch pháo loại pháo bi 11,4 kg. Tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn, Huy khai nhận mục đích mua số pháo trên để sử dụng.

Nguyễn Văn Huy và tang vật.

Hiện Công an Hương Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Huy về tội tàng trữ hàng cấm theo quy định của pháp luật.

Thời gian tới, Công an huyện Hương Sơn tục triển khai các biện pháp công tác, đấu tranh mạnh với các loại tội phạm trên địa bàn, trước mắt đảm bảo ANTT, cho Nhân dân vui tết đón xuân Tân Sửu 2021.

Công Sơn

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/pha-chuyen-an-buon-ban-hang-cam-thu-giu-hon-60-kg-phao-no-99693.html