Phá chuyên án đưa 100.000 viên hồng phiến từ Lào về Việt Nam: 'Cất vó' ngay sát đường biên giới

Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, lực lượng BĐBP tỉnh Quảng Bình vừa đấu tranh, triệt phá thành công Chuyên án 545L, bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây đưa 100.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến) từ Lào về Việt Nam.

Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, lực lượng BĐBP tỉnh Quảng Bình vừa đấu tranh, triệt phá thành công Chuyên án 545L, bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây đưa 100.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến) từ Lào về Việt Nam.

Thạo Phết và số ma túy tang vật bị lực lượng BĐBP Quảng Bình bắt giữ và đồng phạm Thạo Nhi Vàng.

Những ngày đầu năm 2019, qua công tác nắm tình hình tại địa bàn khu vực giáp biên giữa tỉnh Quảng Bình (Việt Nam) và tỉnh Khăm Muộn (Lào), trinh sát (TS) Phòng PCMT&TP (BĐBP tỉnh Quảng Bình) phát hiện một đường dây chuyên mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng rất lớn từ Lào về Việt Nam. Sau khi nghe TS báo cáo tình hình, nhằm ngăn chặn từ xa việc ma túy thẩm lậu vào nội địa, BCH BĐBP tỉnh Quảng Bình đã báo cáo Bộ Tư lệnh (BTL) BĐBP Việt Nam xin xác lập chuyên án để đấu tranh, bóc gỡ. Chuyên án 545L được thành lập do đại tá Nguyễn Văn Thiện- Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Quảng Bình là trưởng Ban chuyên án (BCA). Ngoài các TS Phòng PCMT&TP- BĐBP Quảng Bình còn có sự phối hợp giữa lực lượng TS Cục PCMT&TP- BĐBP Việt Nam và lực lượng Sở An ninh tỉnh Khăm Muộn (Lào).

Ngay sau khi Chuyên án 545L được thành lập, xác định đây là chuyên án lớn, các đối tượng trong đường dây hoạt động hết sức tinh vi, xảo quyệt, đồng chí trưởng BCA đã tung những TS dày dạn kinh nghiệm vào cuộc. Và từ đây, mọi diễn biến, hoạt động của nhóm tội phạm đều nằm trong tầm ngắm. Ròng rã nhiều ngày đêm, các TS trong BCA đã phải nếm trải bao cực khổ, nhọc nhằn. Dấu chân các anh đã rong ruổi khắp các địa bàn để điều tra, nắm bắt thông tin, thu thập chứng cứ, đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy này đã dần lộ rõ chân tướng. TS đã nhận diện được nhóm đối tượng này, cũng như các phương thức, thủ đoạn hoạt động của chúng. Theo đó, mỗi khi nhận được “đơn hàng” (chủ yếu là hồng phiến) của các đối tượng tại khu vực biên giới yêu cầu, đối tượng Thạo Phết (1969, trú bản Xám Xọ, H. Viêng Thoon, tỉnh Bôlykhămxay, Lào) sẽ đáp ứng ngay.

Những ngày cuối tháng 5- 2019, BCA tiếp nhận nguồn thông tin đối tượng Phết sẽ vận chuyển một lượng hồng phiến lớn, xâm nhập vào nội địa Việt Nam tiêu thụ. Thế nhưng, ngoài thông tin trên thì địa điểm giao dịch cùng số lượng “hàng” của các đối tượng, BCA chưa thể kiểm chứng, nắm bắt được. Trước tình hình trên, lãnh đạo BCA đã tung TS ngày đêm bám sát các “di biến động” của đối tượng để nắm bắt tình hình, đường đi nước bước.

Quả như dự liệu, ngày 31-5, BCA phát hiện Thạo Phết điều khiển xe ô-tô bán tải hiệu Vigo xuất hiện tại vị trí cách Mốc 527 về phía Lào khoảng 300m, thuộc khu vực Lằng Khằng, huyện Bua La Pha, tỉnh Khăm Muộn (Lào). Nhận định, Thạo Phết đang vận chuyển ma túy theo đường mòn biên giới chạy hướng từ Lào về Việt Nam để “giao dịch”, BCA đã tổ chức theo sát đối tượng hàng chục ki-lô-mét đường rừng và khi thời cơ đến lực lượng đánh án tiến hành tổ chức bắt giữ. Đúng 12 giờ cùng ngày, khi Thạo Phết lọt vào vòng vây phục kích ngay lập tức TS xuất hiện quật ngã trước sự ngỡ ngàng của đối tượng. Qua kiểm tra phương tiện là chiếc ô-tô của đối tượng Thạo Phết, BCA đã phát hiện nhiều gói ni-lông hình chữ nhật màu vàng được cất giấu tinh vi dưới nhiều hình thức khác nhau. Qua kiểm đếm, toàn bộ số ma túy trên gồm 100.000 viên hồng phiến.

Khai thác nhanh, đối tượng Thạo Phết đã cúi đầu thừa nhận mình là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Lào vào Việt Nam trong thời gian qua. Lần này cũng vậy, sau khi nhận được “đơn hàng” từ bên kia biên giới, Thạo Phết đã gom được số ma túy trên rồi tìm cách vận chuyển từ Lào qua biên giới về Việt Nam tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Sau khi bắt giữ thành công đối tượng cầm đầu trong đường dây, nhận thấy đây là một đường dây mua bán vận chuyển ma túy qua biên giới hết sức phức tạp nguy hiểm, đối tượng sẵn sàng dùng vũ khí “nóng” để chống trả lực lượng truy bắt, do vậy, BCA 545L hết sức cẩn trọng trong công tác chỉ huy chỉ đạo, phối hợp hiệp đồng tác chiến, sử dụng chiến thuật đánh bắt các đối tượng còn lại trong đường dây.

Theo đó, khoảng 11 giờ 30 ngày 1- 6, BCA phối hợp với Sở An ninh tỉnh Khăm Muộn tiến hành bắt giữ tiếp đối tượng Thạo Nhi Vàng (1987, trú bản Na Xuông, huyện Viêng Thoong, tỉnh Bôlykhămxay, Lào) cùng một số tang vật liên quan khác, khi đối tượng này đang lẩn trốn trong khu vực biên giới.

“Việc phá thành công Chuyên án 545L, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ một lượng ma túy lớn là nhờ sự mưu trí, sáng tạo của toàn lực lượng trong BCA. Đây là một chuyên án được đánh giá là cực kỳ khó, phương thức, thủ đoạn của đối tượng cực kỳ tinh vi, xảo quyệt, đòi hỏi quá trình theo dõi phải tiến hành trong một thời gian dài và hết sức bí mật. Tuy nhiên, với tinh thần phá án cao nhất, các thành viên trong BCA đã đồng lòng, đồng sức và kết quả thu được đúng như sự mong đợi”- Đại tá Nguyễn Văn Thiện- Trưởng BCA cho biết.

Với thành tích đặc biệt xuất sắc này, BTL BĐBP Việt Nam, UBND tỉnh Quảng Bình đã biểu dương và đánh giá cao sự khẩn trương vào cuộc, những cố gắng, nỗ lực, khắc phục khó khăn, gian khổ của lực lượng đánh án trong việc xác lập và đấu tranh thành công Chuyên án 545L, kịp thời ngăn chặn dòng ma túy thẩm lậu qua biên giới.

X.S- DN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_207288_pha-chuyen-an-dua-100000-vien-hong-phien-tu-lao-ve-viet-nam-cat-vo-ngay-sat-duong-bien-gioi.aspx