Phá chuyên án ma túy lớn

Quá trình bám địa bàn nắm tình hình, TS Đội CSMT CAQ Thanh Khê (Đà Nẵng), phát hiện một đối tượng tên An có biểu hiện tổ chức mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn quận và các địa phương lân cận. Liên tục bám đối tượng, TS xác định được đó là Trần Ngọc Khánh An (1994, trú P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê) nhưng gần đây đã lên tạm trú tại nhà 101, Chung cư I, đường Lâm Quang Thự, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu (Đà Nẵng). An hoạt động rất kín kẽ với nhiều thủ đoạn tinh vi, ma mãnh. Nhiều nguồn tin TS còn cho thấy, An mua bán trái phép chất ma túy với số lượng khá lớn.

Theo TS, hằng ngày An làm nhân viên bơm xăng tại cây xăng Petrolimex ở ngã ba đường 2 Tháng 9 - Phan Thành Tài. An chỉ điều hành qua điện thoại, rất ít khi trực tiếp đi giao ma túy cho con nghiện mà thông qua các đối tượng khác. Trong quá trình giao dịch, An cho đàn em tiếp cận con nghiện lấy tiền trước, sau đó chạy xe lòng vòng quanh khu vực 5-7 lượt để kiểm tra xem có ai theo dõi hay không mới giao hàng. Đặc biệt, trong những lần cần thiết gặp con nghiện để giao ma túy, An cũng như đàn em thường xuyên sử dụng phương tiện khác nhau để đánh lạc hướng sự theo dõi của TS. Điều đáng chú ý nữa là việc “bảo quản” ma túy cũng được An liên tục thay đổi. Lúc thì mang đến trạm xăng, lúc thì đem cất giấu ở nhiều nơi tại khu chung cư.

Sau khi làm rõ các thông tin liên quan đến nhân thân, quan hệ, thủ đoạn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy của Trần Ngọc Khánh An, ngày 16-1, Đại tá Trần Thanh Hải - Trưởng CAQ Thanh Khê ký quyết định xác lập Chuyên án T117 và giao cho Thượng tá Kiều Văn Vương - Phó Trưởng CAQ làm Trưởng Ban chuyên án (BCA) để tập trung lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ nhằm xác định rõ di biến động của các đối tượng để đấu tranh triệt xóa. Thời điểm sau Tết, lực lượng TS vẫn kiên trì bám sát An và các đối tượng liên quan. Ngày 15-2, tổng hợp nguồn tin từ các tổ TS, xét thấy đủ điều kiện để phá án, BCA đã quyết định chỉ đạo tập trung lực lượng và phát lệnh phá án. 3 giờ 30 ngày 16-2, một tổ bao vây, mật phục trước nhà số 19-An Xuân, P. An Khê, Q. Thanh Khê, bắt quả tang Trần Ngọc Khánh An, Nguyễn Đình Vũ (1995, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) về hành vi tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 2 gói ma túy đá, 2 ĐTDĐ, 1 xe máy, 500 ngàn đồng. Bên cạnh đó, lực lượng CA thu giữ 750 ngàn đồng tiền giả của Vũ. Cùng lúc này, một tổ công tác khác thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của An tại nhà 101 Chung cư I, đường Lâm Quang Thự, phát hiện Trần Ngọc Khánh Bình (1985) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu 1 gói ma túy đá của An và 8 gói ma túy đá của Bình, 1 điện thoại cùng một số dụng cụ sử dụng ma túy.

Đối tượng An.

Đối tượng An.

Qua đấu tranh với các đối tượng, BCA T117 quyết định đấu tranh mở rộng nhằm triệt xóa tận gốc các đường dây mua ma túy có liên quan. 20 giờ 15 ngày 23-2, tại trước nhà số 46-Lê Độ, P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, BCA bắt quả tang Trương Nguyễn Minh Tuấn (1995, trú P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Đến 4 giờ ngày 24-2, các TS bắt khẩn cấp Nguyễn Trường Hùng (1990, trú P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu) tại nơi làm việc là một bệnh viện trên đường Lê Văn Hiến, Đà Nẵng. Tang vật thu giữ của Tuấn và Hùng gồm 19 viên nén màu trắng đục (Tuấn khai là thuốc lắc), 1 xe máy, 3 ĐTDĐ và một số tiền mặt. Kiên trì vừa đấu tranh, khai thác, vừa bám các đối tượng có liên quan trong đường dây, đến 20 giờ 45 ngày 25-2, BCA bắt quả tang Phạm Thị Thu Thủy (1974, trú P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. 13 giờ 30 ngày 26-2, TS tiếp tục bắt và khám xét khẩn cấp đối với Đặng Thanh Tân (1983, trú P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Tang vật thu giữ của Thủy và Tân gồm 7 gói ma túy đá, 2 xe máy, 2 ĐTDĐ, 1 triệu đồng và một số dụng cụ sử dụng ma túy.

Ngày 28-2, Thượng tá Kiều Văn Vương cho biết, bước đầu BCA đã bắt 7 đối tượng, thu giữ gần 30g ma túy đá, 19 viên thuốc lắc, 8 ĐTDĐ, một số xe máy và 1,5 triệu đồng cùng với 750 ngàn đồng tiền giả. Hiện CQĐT CAQ Thanh Khê đã ra quyết định tạm giữ hình sự 7 đối tượng nói trên để tiếp tục điều tra.

Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo CAQ Thanh Khê, tinh thần đấu tranh trấn áp đến cùng với tội phạm ma túy, Đội CSMT CAQ Thanh Khê đã phá thành công Chuyên án T117, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn.

Phương Kiếm

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_162514_pha-chuyen-a-n-ma-tu-y-lo-n.aspx