Phá cửa cứu người trong ô tô bẹp dúm sau tai nạn đường sắt

Chiếc ô tô 4 chỗ bẹp dúm sau tai nạn đường sắt, người dân phải phá cửa xe đưa 4 nạn nhân ra ngoài

Chiếc xe ô tô chở 4 người bẹp rúm sau tai nạn

Liên quan đến vụ tai nạn đường sắt sáng 1/8 xảy ra tại xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, Nam Định, UBND xã Yên Tiến cho biết, đã có 4 người thương vong.

Cụ thể, khoảng hơn 8h sáng 1/8, xe ô tô 4 chỗ BKS 30A-747.65 do anh Đỗ Xuân Hiền (34 tuổi) điều khiển, trên xe có anh Vũ Duy Hữu (34 tuổi) và cháu Vũ Đình Sinh (14 tuổi) và bà Vũ Thị Lanh (63 tuổi) đều trú tại xã Yên Lộc, huyện Ý Yên đi từ đường thôn Đằng Chương, xã Yên Tiến, huyện Ý Yên ra QL10.

Cú đâm mạnh khiến ô tô bay xa cả chục mét và chỉ dừng lại khi vướng vào hàng rào đường sắt

Khi đến điểm giao nhau với đường sắt ở vị trí Km 106+300 đường sắt Bắc Nam, do không chú ý quan sát tín hiệu cảnh báo tàu nên anh Hữu vẫn điều khiển ô tô băng qua đường ngang và hậu quả, đã bị tàu hỏa mang số hiệu SE7 chạy hướng Hà Nội - Sài Gòn đâm trúng phần đuôi xe.

Cú đâm mạnh khiến xe ô tô bay xa cả chục mét và chỉ dừng lại khi vướng vào hàng rào đường sắt. Tại hiện trường, chiếc xe ô tô bị hư hỏng nặng, biến dạng. Người dân địa phương đã phải phá cửa xe để cứu những người mắc kẹt trong xe.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn là điểm giao cắt giữa đường sắt nhưng không có barie chắn mà chỉ có biển cảnh báo chú ý quan sát và tín hiệu cảnh báo tự động

Sau tai nạn, đoàn tàu SE7 đã dừng lại, tổ tàu đã cử 1 bảo vệ và 1 tiếp viên đưa những người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình. Tuy nhiên, do bị thương nặng, bà Vũ Thị Lanh đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Ba nạn nhân còn lại bị thương khá nặng đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Được biết, hiện trường xảy ra vụ tai nạn là điểm giao cắt giữa đường sắt nhưng không có barie chắn mà chỉ có biển cảnh báo chú ý quan sát và tín hiệu cảnh báo tự động.

Hải Quỳnh

Nguồn ATGT: http://www.atgt.vn/pha-cua-cuu-nguoi-trong-o-to-bep-dum-sau-tai-nan-duong-sat-d266584.html