Phá cửa nhà nghỉ, phát hiện đôi nam nữ chết trên vũng máu

Gọi mãi không thấy khách trả lời, chủ nhà nghỉ gọi cơ quan chức năng. Khi Công an huyện Cai Lậy phá cửa thì phát hiện đôi nam nữ nằm chết trên vũng máu.

Vào khoảng 12h30 ngày 20/3, nhân viên nhà nghỉ B.P. trên QL1A thuộc xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang phát hiện mùi tanh nồng nặc bốc từ phòng số 18 của nhà nghỉ nên kêu khách mở cửa. Gọi mãi không thấy khách trả lời nên nhân viên vội báo cơ quan chức năng.

Khi Công an huyện Cai Lậy phá cửa thì phát hiện đôi nam nữ nằm chết trên vũng máu.

Nhà nghỉ nơi đôi nam nữ tử vong

Tại hiện trường đôi nam nữ chết trong nhà nghỉ, thi thể của nam thanh niên nằm sấp trên vũng máu dưới nền gạch, cách cửa chính ra vào khoảng 1 mét. Cô gái nằm ngửa chết trên giường cạnh bức tường nhà vệ sinh.

Sau đó, lực lượng của Phòng cảnh sát hình sự (PC45) và Phòng kỹ thuật hình sự (PC54) công an tỉnh Tiền Giang cùng công an huyện Cai Lậy và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Thanh Bình (39 tuổi) và chị Huỳnh Thị Thu Hồng (43 tuổi), cả hai cùng ngụ xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy.

Đại diện nhà nghỉ cho biết đôi nam nữ này đã thuê phòng từ lúc 12h trưa ngày 19/3, đến trưa hôm nay thì phát hiện sự việc.

Hiện, vụ việc đang được điều tra.

Vạn Bảo (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/an-ninh-trat-tu/pha-cua-nha-nghi-phat-hien-doi-nam-nu-chet-tren-vung-mau