Pha đánh chặn hại hơn bắn trượt của phòng không Saudi

Theo Arap News, lực lượng phòng không Saudi Arabia vừa đánh chặn thành công tên lửa do Houthi phóng. Nhưng hậu quả từ pha đánh chặn này là rất nghiêm trọng.

Dù đã đánh chặn thành công pha tấn công bằng tên lửa của Houthi nhưng mảnh vỡ rơi xuống đất làm hàng chục người bị thương.

"Lực lượng phòng không Arab Saudi đã bắn hạ một tên lửa đạn đạo của phiến quân Houthi tại Yemen trên bầu trời thành phố Najran.

Nhưng các mảnh vỡ từ vụ đánh chặn đã làm 26 người bị thương, trong đó có hai trẻ em", đại diện phòng không Saudi cho biết.

Hệ thống PAC-3 khai hỏa.

Phiến quân Houthi gần đây tăng cường các vụ phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào lãnh thổ Saudi Arabia. Liên quân Arap cho biết lực lượng Houthi đã phóng tổng cộng 185 tên lửa đạn đạo vào lãnh thổ Saudi Arabia kể từ năm 2015.

Tuy nhiên, phần lớn trong số đó là phòng không Saudi Arabia đều không kịp phản ứng hoặc phóng tên lửa đánh chặn nhưng bắn không trúng. Trong khi đó, theo số liệu thống kê của Al-Masdar News, kể từ đầu năm 2017 đến nay, ít nhất trên 10 lần Houthi phóng tên lửa các loại tấn công.

Đặc biệt là những vụ tấn công bằng tên lửa Qaher-M2 vào thẳng doanh trại quân đội khiến liên quân choáng váng dù Saudi đang có hệ thống phòng thủ PAC-3 tối tân. Hồi tháng 3/2018, lực lượng Houthi đã phóng ít nhất 4 quả Qaher-M2 vào thành phố Abha và Khamis Mushayt.

Nhưng chỉ có 3 quả đến được mục tiêu trong khi quả còn lại đã bị hệ thống PAC-3 đánh chặn. Dù đã đánh chặn thành công 1/4 số tên lửa tấn công nhưng sau vụ đánh chặn, Saudi Arabia đã thừa nhận rằng không hề dễ dàng để lực lượng phòng không nước này đánh chặn được quả tên lửa nói trên.

Theo tuyên bố của Houthi, tên lửa đạn đạo Qaher-M2 được trang bị đầu đạn nặng 350 kg và có tầm bắn khoảng 400 km, sai số trượt mục tiêu khoảng 5-10 m. Trong khi đó, Qaher-M1 có tầm bắn khoảng 300 km, đầu đạn nặng 200 kg.

Điều khá bất ngờ nằm ở nguồn gốc của Qaher-M2 bởi dòng tên lửa này đã được Houthi tự hoán cải thành công từ tên lửa đất đối không do Liên Xô sản xuất thành tên lửa đạn đạo tầm ngắn đất đối đất với tầm bắn được tăng lên gấp nhiều lần.

Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu từ tháng 3/2015 can thiệp quân sự vào Yemen nhằm khôi phục chính phủ của Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi bị phiến quân Houthi lật đổ. Chiến tranh Yemen đã khiến hơn 10.000 người thiệt mạng, hơn hai triệu người phải sơ tán và khiến đất nước này lâm vào tình trạng bất ổn nghiêm trọng.

Đan Nguyên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/pha-danh-chan-hai-hon-ban-truot-cua-phong-khong-saudi-3365010/