Phá dỡ biệt thự gỗ xây trái phép giữa cù lao sông

Ngày 16-12, UBND phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tổ chức cưỡng chế công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, dạng biệt thự bằng gỗ ở cù lao Hiệp Hòa (giữa sông Đồng Nai).

Biệt thự dạng gỗ xây trái phép trên đất nông nghiệp ở cù lao Hiệp Hòa.

Biệt thự dạng gỗ xây trái phép trên đất nông nghiệp ở cù lao Hiệp Hòa.

NDĐT- Ngày 16-12, UBND phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tổ chức cưỡng chế công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, dạng biệt thự bằng gỗ ở cù lao Hiệp Hòa (giữa sông Đồng Nai).

Công trình được xây dựng trên thửa đất 96, tờ bản đồ số 47, thuộc khu phố Tam Hòa, phường Hiệp Hòa, có diện tích khoảng 300m2, gồm: một trệt và một lầu. Theo UBND phường Hiệp Hòa, công trình này bắt đầu xây dựng từ năm 2018, có dạng kết cấu biệt thự, khung bằng gỗ, mái lợp ngói do ông Võ Thành Khiết đứng tên, đến nay, đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Ngay sau khi phát hiện công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, UBND phường Hiệp Hòa đã lập biên bản, yêu cầu chủ nhà khôi phục hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, chủ công trình vẫn lén lút cho xây dựng với quy mô ngày càng lớn nên chính quyền địa phương đã báo cáo các ngành chức năng thành phố Biên Hòa. Sau đó, lãnh đạo UBND thành phố Biên Hòa đã chỉ đạo UBND phường Hiệp Hòa lên phương án cưỡng chế.

Theo kế hoạch, sáng 16-12, lực lượng chức năng phường Hiệp Hòa đã đến công trình, tiến hành các biện pháp cưỡng chế công trình. Khi lực lượng có mặt tại hiện trường, chủ công trình xin cam kết sẽ tự tháo dỡ để giảm thiệt hại về tài sản. Thời gian cam kết tự tháo dỡ toàn bộ công trình và trả lại hiện trạng ban đầu là một tuần, kể từ ngày 16-12.

Lúc này, lãnh đạo UBND phường Hiệp Hòa đồng ý với đề xuất xin tự tháo dỡ và yêu cầu chủ công trình phải lập tức điều động xe cẩu và nhân công tháo dỡ trước sự giám sát của lực lượng chức năng. Theo ghi nhận, đến đầu giờ chiều cùng ngày, công trình đã tháo dỡ lầu một.

Theo lãnh đạo UBND TP Biên Hòa, cù lao Hiệp Hòa là khu vực đang được các ngành chức năng của tỉnh triển khai các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Do đó, nếu không có các giải pháp quyết liệt ngăn chặn tình trạng xây dựng trái phép, không phép sẽ dẫn đến phá vỡ quy hoạch, nguy cơ “phá nát” cù lao Hiệp Hòa, nơi được kỳ vọng là điểm nhấn của đô thị Biên Hòa thời gian tới.

THIÊN VƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/42602702-pha-do-biet-thu-go-xay-trai-phep-giua-cu-lao-song.html