Phá dỡ cầu xuyên lõi Tràng An: Không thể làm lấy được

Trao đổi với Lao Động về vấn đề xâm phạm di sản Tràng An, ông Phạm Xuân Phúc, Chánh Thanh Tra Bộ VHTTDL cho biết: 'Phải khẳng định, Ninh Bình không thể nào phá dỡ một cách lấy được. Xây dựng còn dễ, phá dỡ còn khó hơn. Bởi nếu làm công việc này không cẩn thận sẽ gây nguy hiểm cho người tháo dỡ và xâm hại thêm di sản'.

Cầu xuyên lõi vùng Tràng An. Ảnh: Nguyễn Trường

Công trình trái phép cầu xuyên lõi vùng di sản Tràng An vẫn đang được các cơ quan chức năng lên phương án tháo dỡ. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia địa chất lo ngại, việc tháo dỡ sẽ vô tình xâm hại thêm di sản thiên nhiên đã được UNESCO công nhận này.

Trả lời PV Lao Động, ông Phạm Xuân Phúc, Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa khẳng định, Bộ không phải là đơn vị thẩm định phương án tháo dỡ.

"Theo phân cấp quản lý, kể cả di tích, di sản cấp quốc gia, di sản thế giới, Chính phủ phân cấp về UBND tỉnh, thành phố quản lý trực tiếp. Khi di sản tỉnh quản lý bị xâm hại, Bộ Văn hóa chỉ xuống kiểm tra, đối chiếu quy định pháp luật chỉ ra những cái sai, vấn đề bất cập và yêu cầu tỉnh phải khắc phục, trả lại mặt bằng, nguyên trạng cho danh thắng. Việc này Thanh tra Bộ đã thực hiện đầy đủ và có văn bản gửi UBND tỉnh Ninh Bình", ông Phúc nói.

Theo cam kết, ngày 30.3 tới, chủ đầu tư xây dựng sẽ tiến hành tháo dỡ công trình trái phép này.

Hiện tại, tỉnh Ninh Bình đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành do Phó Chủ tịch thường trực tỉnh làm trưởng đoàn thanh tra kiểm tra để quy trách nhiệm cho tập thể, cá nhân để xảy ra việc này.

Theo Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL, việc tháo dỡ cầu xuyên lõi di sản Tràng An, tỉnh Ninh Bình phải có trách nhiệm phê duyệt phương án. Lãnh đạo chịu trách nhiệm trước Thủ tướng. Việc họ triển khai tỉnh chủ động thực hiện, không phải báo cáo Bộ Văn hóa. Bộ không thẩm định phương án tháo dỡ. Việc phá dỡ phải dựa trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, không xâm hại thêm cảnh quan di sản nữa.

Ông Phúc cho hay, hiện UBND tỉnh Ninh Bình đã có phương án tháo dỡ công trình sai phép. Việc tháo dỡ không thể làm theo một cách lấy được. "Xây dựng còn dễ, phá dỡ còn khó hơn. Bởi nếu làm công việc này không cẩn thận sẽ gây nguy hiểm cho người tháo dỡ và xâm hại thêm di sản”.

Trước đó, trao đổi với PV, ông Vũ Văn Huân, Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư (Ninh Bình) cho biết, lãnh đạo Công ty Cổ phần du lịch Tràng An đã cam kết phá dỡ công trình cầu xuyên lõi di sản UNESCO Tràng An trong ngày 30.3. Đến thời hạn, nếu chủ đầu tư không tự tháo dỡ, UBND huyện sẽ lên kế hoạch cưỡng chế.

Đại diện chính quyền huyện Hoa Lư khẳng định, mặc dù doanh nghiệp đã cam kết nhưng họ vẫn thành lập ban tháo dỡ, chủ động khi công ty thực hiện chậm hoặc không đúng.

Đào Bích

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/van-hoa/pha-do-cau-xuyen-loi-trang-an-khong-the-lam-lay-duoc-598233.ldo