Pha đổi hướng của Kalibr khiến đối thủ bất ngờ

Theo phát ngôn viên Lực lượng Không quân Ukraine, Yuriy Ignat, lực lượng Nga đã dùng chiến thuật đặc biệt với Kalibr để vượt qua phòng không Kiev.

Phát ngôn viên Lực lượng Không quân Ukraine, Yuriy Ignat.

Chiến thuật mới

Tuyên bố được Yuriy Ignat đưa ra khi bình luận về đợt tấn công bằng tên lửa hành trình tầm xa Kalibr Hải quân Nga thực hiện nhằm vào loạt mục tiêu tại vùng Lviv trong đêm 5 và 6/7.

Lực lượng Nga tấn công Lviv bằng tên lửa Kalibr từ các tàu của Hạm đội Biển Đen. "Họ luôn sử dụng các con sông để tiến càng xa càng tốt và vượt qua hệ thống phòng không.

Lần này, tên lửa hướng về phía bắc khi mới phóng, ở đó có khả năng Kiev sẽ bị tấn công, Nhưng những tên lửa Nga đã đột ngột chuyển hướng sang phía tây và tấn công Lviv.

Một số mục tiêu đã bị đánh trúng, nhưng nhiều tên lửa đã bị phòng không Ukraine đánh chặn ở phía tây", phát ngôn viên Yuriy Ignat mô tả chiến thuật sử dụng Kalibr của Nga.

Vị phát ngôn viên này cũng đồng thời thừa nhận rằng quân đội Nga đang cải thiện các chiến thuật chiến đấu sử dụng vũ khí có độ chính xác cao. Trong khi đó, phương Tây đang trang bị cho Ukraine các hệ thống phòng không hiện đại. Nhưng chúng rõ ràng là không đủ.

Mặc dù thực tế là Ukraine đã thành công trong việc tạo ra một khu vực phòng không mạnh mẽ xung quanh Kyiv và tạo hậu phương sâu cho Lviv, nhưng không thể đánh lừa được các tên lửa hành trình Kalibr có độ chính xác cao.

Vũ khí chủ lực

Trang Popular Mechanics dẫn nguồn tin quân sự Ukraine thừa nhận, Kalibr vừa tấn công vào Lviv là một trong những vũ khí tầm xa chủ lực của Nga đang làm bào mòn năng lực đánh chặn của Kiev.

Kalibr đóng vai trò mở màn trong chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái khi Moscow đã bắn 30 quả Kalibr trong ngày đầu tiên chiến sự. Trong các đợt tập kích mới nhất, Kalibr tiếp tục được Moscow khai hỏa về phía các mục tiêu quân sự ở nước láng giềng.

Kalibr là loại tên lửa hành trình hiện đại hàng đầu trong biên chế quân đội Nga, được thiết kế để khai hỏa từ tàu ngầm và tàu chiến mặt nước. Vũ khí này được Nga lần đầu thực chiến năm 2015, thời điểm Nga khởi động chiến dịch can dự ở Syria.

Kalibr khi đó được bắn đi từ tàu chiến trên biển Caspian, bay qua không phận Iran và Iraq, trước khi đánh trúng nhiều mục tiêu IS trong lãnh thổ Syria từ khoảng cách 1.500 km với sai số chưa tới 3m.

Tên lửa hành trình Kalibr có nhiều biến thể, hoạt động tương tự tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ; trong đó, đáng chú ý nhất là biến thể 3M14 được bắn từ tàu nổi có tầm hoạt động 2.500km, mang đầu nổ 400kg và bay ở vận tốc cận âm.

Kalibr sử dụng các hệ thống dẫn đường bằng định vị vệ tinh GLONASS, dẫn đường quán tính và radar chủ động ARGS-14E kèm theo một hệ thống đo độ cao và khớp ảnh địa hình giúp nó tự điều chỉnh đường đi theo thực địa và bám sát mặt đất cũng như mặt nước để tránh radar đối phương.

Tên lửa có thể được phóng từ bệ phóng thẳng đứng trên tàu chiến (Kalibr-NK) hoặc ống phóng lôi cỡ 533 mm (Kalibr-PL). Ở hệ thống Kalibr-PL, quả đạn nằm trong vỏ bọc và được động cơ phụ đẩy lên khỏi mặt nước, sau đó vỏ bảo vệ được tách rời và động cơ đẩy kích hoạt, tên lửa bắt đầu quá trình bay tới mục tiêu.

Hạm đội Biển Đen của Nga sở hữu nhiều chiến hạm có thể triển khai tên lửa Kalibr, gồm loạt tàu hộ vệ Đề án 11356M, hạm đội tàu tên lửa Đề án 21630 cùng với 6 tàu ngầm Đề án 636.3, còn gọi là lớp Kilo nâng cấp sâu.

Kiên Bùi

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/pha-doi-huong-cua-kalibr-khien-doi-thu-bat-ngo-post646000.html