Phá đường dây bán lẻ ma túy liên tỉnh

Ngày 31/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ 3 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy…

Những đối tượng bị tạm giữ gồm Phan Văn Vinh, sinh năm 1968, trú tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai; Đỗ Hoàng Phong, sinh năm 1989 trú tại phường 4, quận 3, TP Hồ Chí Minh và Lý Trường Giang, sinh năm 1976 trú tại phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.

Trước đó trinh sát phòng chống ma túy Công an TP Biên Hòa đã bắt quả tang Phan Văn Vinh đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ tại chỗ khoảng 200gam ma túy đá loại Methamphetamine. Qua đấu tranh Vinh khai nhận, số ma túy trên mua của Phong và Giang rồi mang bán cho người nghiện thì bị bắt.

Giang khai nhận việc mua bán ma túy với Công an.

Công an TP Biên Hòa đã phối hợp với các đơn vị liên quan của Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ Phong. Khám xét nơi ở của Phong và Giang, Công an thu giữ tại nhà Phong gần 300gam ma túy đá loại methamphetamine và heroin.

Biết không thể thoát tội, ngay sau đó Giang đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Tại Cơ quan điều tra, Giang, Phong thừa nhận việc bán ma túy cho Vinh và số ma túy Công an thu giữ tại nhà Phong là của Giang đưa cho Phong giữ để chờ đem ra bán.

Mai Phương

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/pha-duong-day-ban-le-ma-tuy-lien-tinh--i662345/