Phá đường dây cá độ, lô đề gần 100 tỷ đồng ở Thanh Hóa

Sau khi mua tài khoản tổng bóng với giá 2 tỷ đồng, Tuấn 'Béo' chia thành các tài khoản con rồi bán cho người khác.

Ngày 26/6, Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa bắt giữ nghi can Hồ Đức Tuấn (tức Tuấn "Béo") và Nguyễn Văn Tuân (tức Tuân "Sáu") để điều tra hành vi Tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. 11 người khác có liên quan cũng bị cảnh sát bắt giam khi mở rộng chuyên án.

Cảnh sát hình sự áp giải nghi can Hồ Đức Tuấn về trụ sở.

Nhà chức trách cáo buộc Tuấn và Tuân cầm đầu đường dây đánh bạc quy mô lớn. Trước mùa World Cup 2018, Tuấn đã mua tài khoản tổng bóng trên một trang web với giá 2 tỷ đồng. Sau đó, anh ta chia tài khoản tổng thành các tài khoản con và bán cho nhiều người khác để tổ chức cá độ. Ngoài cá độ bóng đá, nhóm này còn thu gom lô, đề.

Khám xét nơi ở nhóm trên, cảnh sát thu giữ hơn 700 triệu đồng tiền mặt, hai ôtô, 16 điện thoại di động, máy tính, máy fax và nhiều tang vật có liên quan khi khám xét nơi ở của các nghi can.

Các nghi can và tang vật vụ án.

Theo thống kê, tổng số tiền cá cược, lô đề của đường dây đánh bạc này thể hiện qua các giao dịch lên tới gần 100 tỷ đồng.

Lam Sơn

Lam Sơn

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/thoi-cuoc/hinh-su/pha-duong-day-ca-do-lo-de-gan-100-ty-dong-o-thanh-hoa-3768974.html