Phá đường dây chăn dắt 'ăn' 50% số tiền của gái mại dâm

Mỗi lần ‘đi khách’ gái bán dâm chỉ được lấy 50% số tiền được trả, số còn lại của tú bà môi giới và người móc nối.

Theo thông tin ban đầu, qua quá trình điều tra theo dõi, chiều 1/3, đoàn 2 kiểm tra liên ngành Văn hóa Xã hội TP HCM phối hợp với Đội 5, phòng CSĐT tội phạm về trật tư xã hội (PC45) Công an TP HCM đã bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính đối với khách sạn Hồng Loan 2 (đường Hoa Lan, quận Phú Nhuận, TP.HCM). Tại 2 phòng của khách sạn này, công an bắt quả tang 2 cặp nam - nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Từ lời khai của những người bị mời về làm việc, Công an truy xét, bắt giữ đối tượng Huỳnh Văn Hải (ngụ huyện Bình Chánh) và 1 số đối tượng khác có liên quan, để điều tra, xử lý về hành vi "môi giới mại dâm".

Điều tra bước đầu, cơ quan điều tra tiếp tục truy ra đối tượng Ngô Thị Bạch Tuyết (còn gọi là Bé Tư, ngụ huyện Bình Chánh) - cầm đầu một đường dây chăn dắt mại dâm. Được biết Tuyết chuyên cung ứng chân dài đi khách cho nhiều đầu mối, phục vụ ở các khạch sạn tại nhiều quận, huyện trên địa bàn TP.HCM.

Khách sạn nơi gái bán dâm bị bắt quả tang.

Theo đó, mỗi khi Hải tìm được ai có nhu cầu thì báo cho Tuyết biết và “điều gái” tới. Bù lại, gái mại dâm sau khi nhận tiền của khách sẽ phải chi lại số tiền 300 - 400 đồng cho Tuyết, còn Hải lấy công 200 ngàn đồng. Mỗi “đi khách” gái mại dâm sẽ thu được trên dưới 1 triệu đồng. Như vậy các đối tượng chăn dắt và tú bà đã "ăn" 50% số tiền bán thân của gái bán dâm.

Theo cơ quan điều tra, Hải Hải từng có tiền án về tội”môi giới mại dâm”. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và làm rõ sự việc

HD

Xem thêm >>> Sự thật giật mình về người mẫu sexy bán dâm 2 tỷ 3 đêm

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tu-ba-duong-day-mai-dam-cao-cap-sa-luoi-215395.html