Phá đường dây chuyên bán xe AIR BLADE ăn cắp

Sau quy trình "dọn xe" và làm giả các loại giấy tờ, mỗi chiếc xe trộm loại Air Blade được nhómcủa Thành mang đi cầm với giá từ 20 đến 25 triệu đồng. Trong một năm qua, băng nhóm này đã tiêu thụ hàng trăm xe gian ở các tỉnh, thành và thu lợi hàng tỉ đồng…

Sau 3 ngày liên tục truy bắt và khám xét, đến chiều 11/9, Đội 4-PC14 Công an TP HCM đã thu hồi được 22 xe gắn máy, bắt khẩn cấp 5 đối tượng và tạm giữ 4 đối tượng khác trong đường dây tiêu thụ xe gian quy mô liên tỉnh do Nguyễn Tuấn Thành, 51 tuổi (hiện đang bỏ trốn) cầm đầu. Phần lớn trong số xe gian là chủng loại xe tay ga AIR BLADE đang thịnh hành trong nước trị giá khoảng 40 triệu đồng/xe. Các đối tượng trong băng chuyên trộm cắp, tiêu thụ xe AIR BLADE. Theo Trung tá Trịnh Kim Sơn - Đội trưởng Đội 4 cho biết thì để khám phá được đường dây xe gian AIR BLADE này, đơn vị đã tập trung lực lượng ngày đêm theo dõi và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ gần nửa năm qua. Do địa bàn tiêu thụ của chúng quá rộng gồm nhiều quận, huyện ở TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh như Đồng Nai, Tiền Giang, Bình Dương, Bình Phước nên các mũi trinh sát đi xác minh rất gian nan. Kể từ khi phát hiện nhiều xe gian sử dụng giấy giả đem cầm ở một số tiệm cầm đồ ở các quận: Tân Bình, Tân Phú, Q.6, Q.8, Q.12, huyện Bình Chánh… Đội 4 đã tổ chức rà soát, lập hồ sơ và tiến hành theo dõi các băng nhóm tiêu thụ xe gian. Đến tháng 7 thì phát hiện một số đối tượng móc nối giao dịch mua bán xe gian AIR BLADE với số lượng lớn và thường xuyên, trong đó các đối tượng chính là Nguyễn Tuấn Thành, Nguyễn Chí Trường, 33 tuổi và Nguyễn Văn Tâm, 27 tuổi có vai trò cầm đầu. Chúng thuê một căn nhà ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh để lưu giữ xe gian mới mua về, sau đó tiếp tục chuyển sang địa điểm thứ hai cũng là một căn nhà thuê rộng lớn ở xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi nằm sát mặt lộ núp dưới vỏ bọc quán cà phê để hoàn chỉnh giấy tờ và xe trước khi đưa đi tiêu thụ ở các điểm cầm đồ xa gần. Đây cũng là địa điểm để Thành thực hiện việc làm giả giấy xe, giấy CMND cho phù hợp với địa phương tiêu thụ xe và dán ảnh người mang xe đi cầm vào. Sau khi đã nắm được các địa điểm và quy luật hoạt động của băng nhóm trên, ngày 8/9, Đội 4 xin ý kiến Ban chỉ huy PC14 và tiến hành phá án. Lúc 11h30' mũi trinh sát do Trung tá Trịnh Kim Sơn trực tiếp chỉ huy phát hiện Nguyễn Chí Trường cùng một đồng bọn mang xe AIR BLAD 54U2- 0379 (là xe bị trộm ở phường 3, Q.10 vào tối 7/9) để giao cho vợ chồng Nguyễn Văn Tâm. Ngay khi chúng đang giao dịch ở một khu đất trống thuộc phường Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân thì tổ trinh sát Đội 4 đã kịp xuất hiện bắt giữ 4 đối tượng này cùng xe tang vật và 13 triệu đồng đưa về cơ quan điều tra. Đồng bọn cùng đi với Tâm là Nguyễn Chi Lăng, 54 tuổi, còn vợ của Tâm là Nguyễn Thị Kim Tuyến đều là những "nhánh" trong đường dây này chuyên thực hiện việc mua bán xe gian theo sự chỉ đạo của Nguyễn Tuấn Thành. Tiến hành khám xét nhà Tâm ở ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, các trinh sát thu được thêm 6 xe khác trong đó xe AIR BLADE 60R6-2121 là xe bị mất trộm tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai vào ngày 28/8. Trong lúc này, tổ trinh sát mai phục gần quán cà phê ở Củ Chi vốn là bản doanh của tên đầu sỏ Nguyễn Tuấn Thành, đến 21h thì có 3 đối tượng đi xe gắn máy ghé vào và quán cà phê đóng cửa sớm. Trước tình hình trên, Ban chỉ huy nhận định có thể Thành đã biết nguy cơ bị lộ và bỏ trốn nên cho lệnh kiểm tra. Sau nhiều lần gọi cửa nhưng bên trong vẫn không lên tiếng, các trinh sát và Công an địa phương quyết định phá cửa xông vào. Bên trong, các đối tượng đang thu dọn tang vật và định tẩu tán số xe gian theo chỉ đạo của Thành đã bị khống chế bắt giữ. Đó là Huỳnh Duy Tiên, 24 tuổi; Trần Đình Quyên (Quang), 32 tuổi, ngụ ở Lâm Đồng; Võ Quận, 23 tuổi, ở Quảng Ngãi đều là đàn em của Thành. Các trinh sát thu được trong người Võ Quận và Tiên 3 giấy CMND dán ảnh của họ nhưng mang tên người khác, trong các phòng ngủ thu được 8 xe gắn máy (có 6 xe Air Blade), một số giấy CMND làm giả chưa kịp bọc nhựa và hàng chục biển số của các xe đã mang đi tiêu thụ trong phòng ngủ của Thành. Trong hai ngày sau đó, qua điều tra ban đầu các tổ trinh sát đã tiếp tục thu về từ những tiệm cầm đồ ở Đồng Nai, Tiền Giang thêm 8 xe AIR BLADE khác, trong đó có xe 60Z1-7209 cầm ở Đồng Nai do Võ Quận dùng giấy CMND giả dán ảnh của hắn mang tên Nguyễn Hồng Hải cầm được 22 triệu đồng. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng truy xét và kêu gọi Nguyễn Tuấn Thành sớm ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng, những ai là nạn nhân các vụ trộm xe hãy liên hệ Đội 4-PC14 Công an TP HCM để biết thêm chi tiết

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/phapluat/2009/9/119371.cand