Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 21 tỷ đồng

Tối 26/12, khi các đối tượng đang ghi cá độ bóng đá cho 11 đối tượng thì bị lực lượng chức năng kiểm tra bắt quả tang.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt quả tang nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet. Tổng tang số của vụ án theo xác định của cơ quan chức năng là hơn 21 tỷ đồng.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc tại cơ quan công an.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc tại cơ quan công an.

Người cầm đầu đường dây đánh bạc này là Nguyễn Viết Hải, 42 tuổi, trú tại 92 Chi Lăng, thành phố Huế. Từ tháng 9 đến ngày 26/12/2020, sau khi nhận tài khoản cá độ bóng đá từ đại lý cấp trên, Hải thuê 3 đối tượng là Hoàng Bảo Nhật (35 tuổi), Hà Trọng Hiếu (37 tuổi) và Trần Phú (26 tuổi), cùng trú tại phường Phú Hậu, thành phố Huế để điều hành mạng cá độ bóng đá và ghi cá độ cho người đánh bạc tại quán cà phê 92 Chi Lăng, thành phố Huế.

Tối 26/12, khi các đối tượng đang ghi cá độ bóng đá cho 11 đối tượng thì bị lực lượng chức năng kiểm tra bắt quả tang. Căn cứ vào tài liệu và chứng cứ thu thập được, công an xác định tổng tang số mà đối tượng Hải thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua mạng internet là hơn 21 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật gần 50 triệu đồng, 3 bộ máy vi tính, 1 laptop và nhiều tang vật có liên quan. Hiện, Cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, điều tra các đối tượng khác liên quan đến đường dây cá độ này./.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/pha-duong-day-danh-bac-qua-mang-voi-so-tien-21-ty-dong-827691.vov