Phá đường dây đưa người vượt biển sang nước ngoài

Đỗ Trọng Anh cùng một số đối tượng trong và ngoài nước đưa 30 lao động vượt biên sang Hàn Quốc bằng đường biển làm việc trái phép thì bị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 14/3, Công an tỉnh Hà Tĩnh có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Trọng Anh (37 tuổi, trú Hà Nội - Giám đốc Công ty cổ phần thương mại du lịch quốc tế Hoàng Anh) về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Bị can Đỗ Trọng Anh tại cơ quan điều tra.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú với Hoàng Thị Phương (42 tuổi), Trần Thị Chiến (41 tuổi), Nguyễn Thị Hằng (41 tuổi) và Võ Công Sơn (49 tuổi, cùng trú tỉnh Nghệ An) và Vũ Thị Phương (33 tuổi, trú tỉnh Thái Bình) để làm rõ về cùng tội danh.

Theo cơ quan chức năng, khoảng cuối tháng 9/2023, đối tượng tên Long (quốc tịch Trung Quốc, không rõ nhân thân, địa chỉ) sang Việt Nam chủ động hẹn gặp và trao đổi, thống nhất với Đỗ Trọng Anh về việc tìm người đi Hàn Quốc lao động bằng hình thức vượt biên với chi phí 13.000 USD (hơn 320 triệu đồng).

Đầu tháng 10/2023, Trọng Anh liên hệ với 5 bị can nói trên tìm các công dân có nhu cầu đi Hàn Quốc lao động với chi phí 15.000-20.000 USD/người (hơn 370 đến gần 500 triệu đồng).

Nhóm đối tượng bị bắt giữ.

Ngày 17/10/2023, Trọng Anh đưa 30 công dân quê Hà Tĩnh và nhiều tỉnh thành khác trên cả nước xuất cảnh sang Trung Quốc theo visa du lịch và bàn giao cho Long.

Ít ngày sau, Long tổ chức cho 30 công dân này vượt biển bằng thuyền từ Trung Quốc sang Hàn Quốc song bị cơ quan chức năng nước sở tại phát hiện, bắt giữ. Nhóm công dân trên sau đó bị trục xuất về Việt Nam.

Quá trình điều tra, cảnh sát bắt Đỗ Trọng Anh và nhóm người liên quan. Tại cơ quan điều tra, ban đầu các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc.

Phạm Trường

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/pha-duong-day-dua-nguoi-vuot-bien-sang-nuoc-ngoai-post1620241.tpo