Phá đường dây lô đề hàng trăm triệu đồng, khởi tố 13 đối tượng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề hàng trăm triệu đồng.

Trao đổi với báo Hà Tĩnh, Trung tá Nguyễn Phi Hải, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (Công an Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề quy mô lớn, hiện đã ra quyết định khởi tố 13 đối tượng về hành vi Đánh bạc.

Bước đầu xác định, trung bình mỗi ngày đường dây này giao dịch đánh bạc khoảng gần 500 triệu đồng (gấp 5 lần số tiền bán vé trung bình mỗi ngày của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Hà Tĩnh).

Sau thời gian tập trung cao độ tiến hành điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Lộc Hà, Công an TX Hồng Lĩnh đã thành lập 8 tổ công tác phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khám xét khẩn cấp 5 địa điểm tại địa bàn các huyện: Lộc Hà, TP Hà Tĩnh, Nghi Xuân, TX Hồng Lĩnh, TP Biên Hòa (Đồng Nai), bắt giữ 5 đối tượng.

Đồng thời triệu tập làm việc với nhiều đối tượng gồm: Nguyễn Thị Lan (SN 1987), ở phường Nam Hà; Trần Thị Chung (SN 1983), Nguyễn Thị Cẩm (SN 1973) cùng ở phường Nguyễn Du; Trần Thị Hồng Thắng (SN 1969), Lê Thị Dung (SN 1989), đều ở xã Thạch Trung (TP Hà Tĩnh);

Nguyễn Thị Hương (SN 1976), ở xã An Lộc; Phan Duy Ngọc (SN 1982) ở xã Thạch Mỹ, Lê Trọng Uyển (SN 1989), Trương Ngọc Sơn (1978) cùng ở huyện Lộc Hà; Đinh Thị Dung (SN 1988), Nguyễn Thị Thúy Hoa (SN 1983), Nguyễn Thế Mỹ (SN 1981), Phan Thị Huyền (SN 1990) cùng ở phường Bắc Hồng (TX Hồng Lĩnh);

Thái Quốc Đạt (SN 1991), ở phường Trảng Bom, TP Biên Hòa (Đồng Nai); Nguyễn Văn Xin (SN 1977) ở huyện Núi Thành (Quảng Nam).

Một số đối tượng trong đường dây bị triệu tập làm việc. Ảnh: CAND.

Một số đối tượng trong đường dây bị triệu tập làm việc. Ảnh: CAND.

Hiện, ngoài 2 đối tượng: Lê Trọng Uyển, Trương Ngọc Sơn, 13 đối tượng còn lại đều đã bị khởi tố về tội Đánh bạc.

Theo báo Công an nhân dân, để qua mắt lực lượng chức năng, đường dây này được tổ chức hoạt động rất chuyên nghiệp.

Theo đó, các đối tượng trong đường dây hoạt động hết sức tinh vi, kín kẽ; phạm vi hoạt động trên diện rộng, liên quan đến nhiều huyện, TP, thị xã trong tỉnh như: TP Hà Tĩnh, Lộc Hà, TX Hồng Lĩnh, Nghi Xuân cho đến địa bàn ngoại tỉnh như Nghệ An, Đồng Nai, Quảng Nam.

Từ tài liệu trinh sát thu thập được, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc; đồng chí Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an huyện Lộc Hà, TX Hồng Lĩnh xác lập chuyên án điều tra làm rõ.

Ngay sau khi chuyên án được xác lập, các mũi trinh sát, điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự được triển khai xuống địa bàn kết hợp với Công an các huyện, thành phố, thị xã, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh.

Đồng thời nhiều mũi công tác lên đường vào Nam phối hợp với Công an TP Biên Hòa, Công an tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành rà soát, thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan đến các đối tượng trong đường dây Tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức lô đề liên tỉnh này.

Sau thời gian tiến hành điều tra, xác minh, các mũi trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự đã làm rõ được các đối tượng trong đường dây cũng như nắm bắt được phương thức, thủ đoạn, quy luật hoạt động của các đối tượng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra thu giữ gần 100 triệu đồng tiền mặt, 2 ô tô, 20 thẻ ATM, 22 điện thoại di động, 3 máy tính và nhiều tang vật khác có liên quan.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành cũng cố tài liệu chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật và tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/pha-duong-day-lo-de-hang-tram-trieu-dong-khoi-to-13-doi-tuong-288381.htm