Phá đường dây ma túy 'khủng' ở Nam Định, thu giữ hơn 2 tỷ đồng

Khám xét nơi ở của đối tượng Thiện, công an thu giữ 11 bánh heroin, 1,5kg ma túy đá, 84 viên ma túy tổng hợp cùng với số tiền hơn 2 tỷ đồng...Cự Giải

Chiều 13/12, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Nam Định cùng phối hợp với lực lượng Công an huyện Hải Hậu làm nhiệm vụ tại xóm 11, Hải Sơn, Hải Hậu phát hiện, bắt quả tang Đỗ Văn Bình (SN 1967, trú xóm 11, Hải Sơn) đang có hành vi bán trái phép cho đối tượng Trần Văn Cảnh (SN 1989, trú xóm 9, Hải Cường) một gói ma túy đá với giá 300.000 đồng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Bình, cơ quan công an thu giữ 2 gói ma túy đá, 10 gói heroin.

Mở rộng vụ án, công an khám xét nơi ở của đối tượng Vũ Văn Thiện (SN 1974, trú xóm 6, Hải Ninh), thu giữ 11 bánh heroin, 1,5kg ma túy đá, 84 viên ma túy tổng hợp cùng với số tiền hơn 2 tỷ đồng và nhiều tang vật liên quan.

Tang vật của vụ án - Ảnh: Công lý

Tang vật của vụ án - Ảnh: Công lý

Công an huyện Hải Hậu bàn giao toàn bộ hồ sơ đối tượng và vật chứng cho PC04 để thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Đây là vụ án được coi là một trong các vụ án lớn được Công an huyện Hải Hậu triệt phá trong năm 2018.

Sáng 14/12, ông Mai Văn Quyết, Bí thư huyện ủy Hải Hậu, tỉnh Nam Định đã đến động viên, tặng hoa chúc mừng và thưởng nóng 10 triệu đồng cho cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Hải Hậu.

Cũng liên quan đến hành vi mua bán trái phép ma túy, ngày 13/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hưng Yên đã phát hiện, triệt phá tụ điểm buôn bán trái phép chất ma túy tại số nhà 338 Triệu Quang Phục, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên.

Đây là chuyên án đầu tiên được triệt phá trong chiến dịch cao điểm ra quân trấn áp tội phạm. Chuyên án được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hưng Yên thực hiện dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Phạm Thế Tùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên.

Đối tượng bị bắt là Nguyễn Hoài Bắc, SN 1975, trú phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên.

Tang vật lực lượng Công an thu giữ tại hiện trường gồm: Khoảng 1000 viên dạng nén các loại nghi là ma túy tổng hợp; hơn 200 gram ma túy dạng đá và rất nhiều dụng cụ, phương tiên khác phục vụ cho buôn bán và sử dụng ma túy.

Tại cơ quan Công an, đối tượng bước đầu khai nhận hành vi buôn bán trái phép chất ma túy.

(T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/pha-duong-day-ma-tuy-khung-o-nam-dinh-thu-giu-hon-2-ty-dong-a255069.html