Phá đường dây ma túy 'khủng' xuyên quốc gia

'Đây là vụ án ma túy lớn nhất về quy mô và tính nguy hiểm mà lực lượng Biên phòng Quảng Trị phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá được', Đại tá Lê Văn Phương - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị trao đổi với Tiền Phong ngày 26/3.

Trinh sát khống chế các đối tượng trong đường dây buôn bán, vận chuyểnma túy xuyên quốc gia.

Theo đại tá Lê Văn Phương, ngoài 50.600 viên ma túy tổng hợp, 1kg ma túy đá, 2 xe ôtô, lực lượng chức năng còn thu giữ 1 khẩu súng K59 thế hệ mới mà đối tượng buôn ma túy sử dụng nhằm chống trả khi bị phát hiện.

Đạn đã lên nòng…

Như Tiền Phong đã đưa tin, Phòng Phòng chống ma túy (PCMT) và tội phạm thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đoàn đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay, Ty An ninh Salavan (Lào) phá thành công Chuyên án 691 Lv, đã bắt 5 đối tượng cộm cán trong đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia cùng tang vật gồm 50.600 viên ma túy tổng hợp, 1kg ma túy đá, 1 khẩu súng K59, 2 xe ôtô.

“Từ lúc thành lập Phòng Phòng chống ma túy đến nay, đây là vụ lớn nhất, nguy hiểm nhất và thành công nhất của chúng tôi”, Thượng tá Phan Thanh Minh-Trưởng phòng PCMT và tội phạm Bộ đội Biên phòng Quảng Trị nói.

Đầu tháng 11/2017, nguồn tin từ cơ sở ngoại biên báo về hé lộ một đường dây buôn bán ma túy khủng. Sau đó, Phòng PCMT và tội phạm đã tổ chức thu thập thông tin, chứng cứ và xác định đây là đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn từ Thái Lan, sang Lào rồi về Việt Nam. Trong đó, xuất hiện nhiều đối tượng người Lào, Việt kiều và phân bố ở nhiều khu vực như Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Quảng Trị), Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) … với mạng lưới chặt chẽ có phân cấp. Bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát biên phòng vào vai khách du lịch, nông dân… cài cắm khắp nơi và dần làm rõ phương thức vận chuyển ma túy.

Các đối tượng đã sử dụng ma túy trước khi giao hàng để tăng sự liều lĩnh và sức khỏe nên quá trình bắt giữ không hề dễ dàng

Giữa tháng 3/2018, Phòng PCMT Biên phòng Quảng Trị đã phối hợp với Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế LaLay, Ty An ninh Salavan (Lào) bắt đầu triển khai phá án. Địa điểm phá án được chọn nằm ở khu vực biên giới, cách Cửa khẩu Quốc tế La Lay quãng 3 cây số trên đường 15D từ Cửa khẩu La Lay đi Salavan. Tại đây, các cơ quan chức năng đã bố trí lực lượng mật phục, đưa ra phương án chốt chặn đảm bảo không để đối tượng tẩu thoát.

14h30 ngày 19/3, khi dụ được các đối tượng đến địa điểm nói trên để giao dịch thì các trinh sát bất ngờ ập tới chặn đầu chiếc xe ôtô biển số Lào. Thấy động, 1 trong 3 đối tượng đang tiến hành trao đổi ma túy rút khẩu súng K59 (súng thế hệ mới do Mỹ sản xuất) mang theo trên người lên đạn, hướng nòng súng về phía lực lượng chức năng. Nhanh như chớp, một trinh sát đặc nhiệm đá văng khẩu súng rồi quật ngã, khống chế và thu được vũ khí. Tại địa điểm này, 3 đối tượng bị sa lưới, sau đó 2 đối tượng khác trong đường dây cũng bị bắt giữ.

Đường dây ma túy xuyên quốc gia

Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị Lê Văn Phương cho hay, các lực lượng chức năng chọn mật phục ở đường 15D, gần khu vực biên giới là do cách đó chỉ vài cây số có nhiều đường mòn, lối mở nên rất khó kiểm soát nên quyết định đánh chặn từ xa để đảm bảo an toàn và thành công”. Theo kế hoạch, sau khi các đối tượng trao đổi hàng hóa xong, sẽ móc nối với các đối tượng khác để đưa vào nội địa Việt Nam để qua mặt cơ quan chức năng.

Tại hiện trường của vụ án này, cơ quan chức năng thu giữ tang vật gồm 50.600 viên ma túy tổng hợp, 1kg ma túy đá, 1 khẩu súng K59 với 8 viên đạn, trong đó có 1 viên đạn đã lên nòng và 2 xe ôtô. Khai thác nhanh các đối tượng bị bắt, cơ quan chức năng đã nắm thêm được thông tin về các ông “trùm lớn” nằm trong đường dây điều hành hệ thống vận chuyển, buôn bán ma túy từ Thái Lan, sang Lào rồi đến Việt Nam, đặc biệt, trong đó có liên quan đến Việt kiều.

Khẩu súng K.59 sản xuất tại Mỹ được 5 đối tượng buôn ma túy chuẩn bị sẵn đạn lên nòng để chống trả lực lượng chức năng.

Hiện 5 đối tượng người Lào, gồm Tôm Păn Nha Thit (SN 1989, ở bản Xay Nha, huyện Cay xỏn phôm vi hẳn, tỉnh Savannakhet, Lào); Bun My Sút Tha la Si (SN 1990, bản Phôn Xay, huyện Paksê, tỉnh Chăm Pa Sắc); Seng La Mit Năm tha Vông (SN 1991, bản Na Lầu, huyện Cay Xỏn Phôm Vi Hản, tỉnh Savannakhet); Sut thi Đết (SN 1979, bản Lặt Ta Na Lăng Si Nứa, huyện Cay Xỏn Phôm Vi Hản, tỉnh Savannakhet); SiSaVẵn InthiThệt (SN 1980, trú tại bản Lặt Ta Na Lăng Si Tay, huyện Cay Xỏn Phôm Vi Hản, tỉnh Savannakhet) cùng tang vật của vụ án đã được bàn giao cho Ty An ninh Salavan (Lào) tiếp tục truy xét.

“Đây là những đối tượng đặc biệt nguy hiểm, trong đường dây ma túy lớn xuyên quốc gia với địa bàn hoạt động từ Thái Lan sang Lào rồi vận chuyển vào các tỉnh của Việt Nam như Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Kon Tum. Vẫn còn nhiều đối tượng liên quan, và chúng tôi đang mở rộng điều tra”, Đại tá Phương nói.

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị, Phó Chủ tịch Nguyễn Quân Chính đã tặng Bằng khen và thưởng nóng 10 triệu đồng cho Ban Chuyên án 691 Lv, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phát hiện, đấu tranh, phòng chống ma túy. Phó Chủ tịch Nguyễn Quân Chính biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của các cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là làm tốt công tác đấu tranh, phòng chống ma túy và các loại tội phạm, đồng thời khẳng định và đánh giá cao sự gắn bó, đoàn kết giữa lực lượng chức năng 2 nước Việt Nam-Lào trong công tác phòng chống tội phạm ma túy.

Ngày 26/3, tại TP Đông Hà (Quảng Trị), Bộ Tư lệnh BĐBP đã tổ chức trao thưởng thành tích đấu tranh chống tội phạm, phá thành công chuyên án 691 Lv. Thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh BĐBP, Thiếu tướng Ngô Thái Dũng-Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP đã đến dự và trao thưởng.

Phát biểu tại buổi trao thưởng, Thiếu tướng Ngô Thái Dũng ghi nhận, đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực của BĐBP Quảng Trị trong phòng, chống tội phạm ma túy. Chỉ tính riêng từ năm 2017 đến nay, BĐBP tỉnh đã phối hợp với các lực lượng xác lập 7 chuyên án, bắt giữ 15 đối tượng, thu giữ 1 bánh heroin, 1kg ma tuy tổng hợp dạng đá và 96.600 viên ma túy tổng hợp. Đặc biệt, Chuyên án 691Lv là chuyên án ma túy lớn nhất từ trước đến nay do đơn vị đấu tranh, khẳng định sự quyết tâm, nỗ lực lớn trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy qua biên giới.

Ghi nhận thành tích đấu tranh Chuyên án 691Lv, Bộ Tư lệnh BĐBP đã trao thưởng 50 triệu đồng cho Ban Chuyên án và các lực lượng tham gia đấu tranh thành công Chuyên án 691Lv, đồng thời tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án này.

Hữu Thành

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/pha-duong-day-ma-tuy-khung-xuyen-quoc-gia-1254529.tpo