Phá đường dây ma túy lớn, sử dụng vũ khí nóng từ Campuchia về TPHCM

Cơ quan điều tra đã bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ 2 khẩu súng, 21 viên đạn và 35 kg ma túy các loại.

Nhóm đối tượng trong đường dây ma túy vừa bị triệt phá. Ảnh: toquoc.vn

Nhóm đối tượng trong đường dây ma túy vừa bị triệt phá. Ảnh: toquoc.vn

Sau hơn 4 tháng điều tra, đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia về TPHCM tiêu thụ với số lượng lớn, thủ đoạn tinh vi đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM phối hợp cùng Phòng 7 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 Bộ Công an), Công an quận Bình Thạnh, quận Thủ Đức triệt phá.

Cơ quan điều tra đã bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ 2 khẩu súng, 21 viên đạn và 35 kg ma túy các loại.

Các đối tượng trong đường dây này gồm: Nguyễn Hoài Phong (sinh năm 1996, quê Long An), Hoàng Công Thịnh (sinh năm 1994, quê Quảng Trị), Nguyễn Duy Tiên (sinh năm 1996, quê Vũng Tàu), Ngô Thế Bảo Ngọc (sinh năm 1993, ngụ Phường 8, Quận 4), vợ chồng Vương Văn Tuấn-Trần Thị Lệ (cùng sinh năm 1976, ngụ Phường 3, quận Bình Thạnh) và Lê Đức Minh Anh (sinh năm 1993, quê Vũng Tàu, trú chung cư Mỹ Đức, Phường 21, quận Bình Thạnh).

Qua công tác nắm địa bàn, cuối tháng 4 vừa qua các trinh sát phát hiện một đường dây thường xuyên cung cấp ma túy cho một số quận, huyện, quán bar, vũ trường ở TPHCM. Nguồn ma túy được lấy từ Campuchia với thủ đoạn rất tinh vi: Thông qua đường tiểu ngạch tại khu vực cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) rồi vận chuyển về TPHCM.

Đáng nói, nhóm đối tượng trong đường dây này có nhiều tiền án tiền sự và nghiện ma túy nặng, thường xuyên mang ma túy về các căn hộ chung cư để phê tập thể. Mỗi lần di chuyển nhóm sử dụng ô tô và mang theo súng phòng thân, nên việc đeo bám rất khó khăn và nguy hiểm.

Trong đó, nhóm Phong, Thịnh, Tiên thuê căn hộ ở chung cư Sunrise City View, vợ chồng Tuấn-Lệ thuê căn hộ ở chung cư A303 (quận Thủ Đức) và Ngô Thế Bảo Ngọc thuê căn hộ tại chung cư Topaz (đường Cao Lỗ, Quận 8) nhằm lợi dụng sự bảo đảm an ninh của các chung cư này để che giấu việc làm ăn phi pháp, ngăn sự theo dõi của công an.

Sau hơn 4 tháng kiên trì đeo bám, làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của tổ chức tội phạm này, đồng thời lên các phương án đảm bảo an toàn cho lực lượng phá án, ngày 30/8, công an bất ngờ ập vào căn hộ trên tầng 21 chung cư Sunrise City View, bắt quả tang Phong, Minh Anh đang bán ma túy cho vợ chồng Tuấn-Lệ. Qua khám xét, công an thu giữ 8,3 kg ma túy các loại, 1 khẩu súng ngắn đã lên nòng và 16 viên đạn...

Ngay sau đó, các trinh sát cũng bắt giữ Hoàng Công Thịnh và Nguyễn Duy Tiên cùng số lượng lớn ma túy.

Từ lời khai của các đối tượng, đến ngày 2/9, công an đón lõng bắt giữ Ngô Thế Bảo Ngọc trên Quốc lộ 22 thuộc địa phận xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi khi y đang mang theo một vali chứa 10,5985 kg ma túy tổng hợp, 3,487 kg ketamine, 20.234 viên thuốc lắc, là số hàng mới nhập từ Campuchia về.

Khám xét nơi ở của Ngọc ở đường Tôn Đản (Quận 4) và căn hộ thuê ở chung cư H2 trên đường Hoàng Diệu (Phường 8, Quận 4), công an thu thêm số lượng lớn ma túy, 1 khẩu súng ngắn và 5 viên đạn.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

CM

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/phap-luat/pha-duong-day-ma-tuy-lon-su-dung-vu-khi-nong-tu-campuchia-ve-tphcm/374922.vgp