Phá đường dây môi giới mua bán thận

Ngày 15-10, Ðội Phòng chống tội phạm mua, bán người (Ðội 12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội) cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Phương (29 tuổi, trú tại xã Dương Ðức, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) về hành vi 'Mua bán mô và bộ phận cơ thể người'.

Ngoài ra, ba đối tượng khác cũng đang được cơ quan điều tra làm việc để làm rõ hành vi nêu trên. Theo tài liệu điều tra, Phương lên mạng xã hội Facebook đăng tin tìm người mua bán thận. Khi có người mua bán, Phương yêu cầu họ làm hồ sơ dưới dạng tự nguyện hiến tạng. Từ đầu năm đến nay, Phương đã ba lần dàn xếp mua bán thận. Người bán thận được nhận từ 250 đến 320 triệu đồng/quả thận, còn người mua phải trả từ 340 đến 360 triệu đồng/quả thận.

Cướp tài sản

Ngày 15-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 8 (TP Hồ Chí Minh) cho biết, đã bắt giữ Lu Hoàng Bảo, SN 1999, trú quận 8 là đối tượng gây án cướp tài sản. Trước đó, hồi 23 giờ 30 phút ngày 12-10, tại trước số 484 đường Tùng Thiện Vương, phường 12, quận 8; anh Nguyễn Văn Châu, SN 1972, trú tại quận 8, đi xe gắn máy Wave BKS: 51F7-2692 đến điểm nêu trên bị ba thanh niên chặn đường, dùng cây gỗ đánh và cướp xe của anh Châu rồi tẩu thoát. Công an quận truy xét, xác định Lu Hoàng Bảo là một trong ba đối tượng. Công an quận 8 đang lập hồ sơ, tiếp tục truy bắt hai đối tượng còn lại.

* Ngày 15-10, lãnh đạo Công an huyện Ðông Giang (Quảng Nam) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 80 ngày đối với Nguyễn Văn Hải (SN 2002, trú tại xã Ba, huyện Ðông Giang) về hành vi cướp tài sản. Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 7-10, Công an huyện Ðông Giang nhận được tin báo, tại xã Ba xảy ra vụ cướp tài sản. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Quy (82 tuổi, trú tại xã Ba) bị kẻ gian đột nhập vào nhà cướp tiền và gây thương tích. Ðến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, cơ quan chức năng đã xác định được đối tượng nghi vấn gây án là Nguyễn Văn Hải.

Tội phạm ma túy

Khoảng 6 giờ ngày 15-10, tại quốc lộ 46, thuộc xã Vân Diên, huyện Nam Ðàn, Công an tỉnh Nghệ An triệt phá thành công đường dây ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ hai đối tượng Lê Ngọc Ích (SN 1977) và Trần Ðình Hợi (SN 1984), cùng trú tại xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương (Nghệ An) thu 30 bánh hê-rô-in. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận cấu kết với các đối tượng người Lào để mua bán ma túy, trung chuyển qua Nghệ An để đưa đi các tỉnh phía nam tiêu thụ.

* Ngày 15-10, Cơ quan CSÐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt quả tang 29 đối tượng đang sử dụng ma túy tập thể tại khu phố 5, phường Phú Hài, TP Phan Thiết.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 13-10, 29 đối tượng cùng cư trú tại TP Phan Thiết đang sử dụng ma túy tập thể tại một căn biệt thự thuê ở địa điểm nêu trên thì bị lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện. Bốn đối tượng được xác định giữ vai trò tổ chức sử dụng ma túy là Nguyễn Hải Ðăng, SN 1987, trú tại khu phố 9, phường Phú Trinh; Nguyễn Thanh Lịch, SN 1997, trú thôn Tiến Hải, xã Tiến Thành; Trần Thị Thúy Anh, SN 1998, trú khu phố 14, phường Mũi Né và Phạm Thị Ngọc Thiện, SN 1995, trú tại khu phố 3, phường Xuân An.

Cơ quan công an tạm giữ bảy ô-tô, sáu xe máy, hơn 200 triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/37933802-pha-duong-day-moi-gioi-mua-ban-than.html