Phá đường dây mua bán vũ khí 'khủng' của trùm Long

Ngày 28-3, Đội 2 Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Đội 4 Phòng Quản lý hành chính về TTXH (PC64) và Công an phường 5, quận Phú Nhuận cho biết, vừa phối hợp triệt phá thành công một đường dây tàng trữ và buôn bán hung khí, công cụ hỗ trợ nguy hiểm với số lượng lớn.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 11-2017, các trinh sát đội 2 Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TPHCM phát hiện một đường dây chuyên cung cấp súng điện, đao kiếm, mã tấu và các loại công cụ hỗ trợ với số lượng lớn qua mạng nên bí mật theo dõi.

Qua nhiều tháng đeo bám, cuối cùng công an xác định đường dây này do Tô Quốc Toàn (thường gọi là Long, sinh năm 1992, ngụ quận Phú Nhuận) cầm đầu.

Qua điều tra xác minh, công an xác định Tô Quốc Toàn đã từng bị bắt giữ về hành vi tàng trữ và buôn bán hung khí, công cụ hỗ trợ vào tháng 3-2016. Chấp hành án phạt xong, Toàn trở về địa phương tiếp tục hoạt động phạm pháp này.

Bước đầu, trùm Long khai, số hung khí và công cụ hỗ trợ trên mua từ Móng Cái - Quảng Ninh về để bán trên mạng kiếm lời. Ảnh: CHÍ THẠCH

Bước đầu, trùm Long khai, số hung khí và công cụ hỗ trợ trên mua từ Móng Cái - Quảng Ninh về để bán trên mạng kiếm lời. Ảnh: CHÍ THẠCH

Tuy nhiên, lần này, trùm Long khá cẩn thận, đề phòng. Để qua mặt lực lượng công an, Toàn đã thuê nhiều đàn em đi giao hàng, riêng bản thân thì không bao giờ lộ diện.

Đến trước Tết Nguyên đán 2018, Long nhận thấy nhiều đường dây buôn bán hung khí và công cụ hỗ trợ trái phép bị triệt phá nên đã tạm "lặng xuống". Gần đây, Long thấy tình hình yên ổn nên đã tiếp tục hoạt động phi phám của mình.

Trưa ngày 28-3, trùm Long giao cho đàn em của mình là Vũ Thạch Vĩ (sinh năm 2000, ngụ quận Bình Thạnh) đi giao 2 cây mã tấu cho khách với giá 1,5 triệu đồng. Khi Vĩ đi tới một con hẻm trên đường Hoàng Hoa Thám, phường 5, quận Phú Nhuận thì bị các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TPHCM ập vào bắt giữ và đưa về trụ sở.

Kiểm đếm số vũ khí bắt được tại nhà trùm Long. Ảnh: CHÍ THẠCH

Trưa cùng ngày, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) phối hợp cùng Phòng QLHC (PC64), Công an TPHCM và Công an phường 5, quận Phú Nhuận đã bất ngờ ập vào nơi ở của Tô Quốc Toàn tại số 211/89/12, đường Hoàng Hoa Thám, phường 5, quận Phú Nhuận. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ cả "kho vũ khí" lên đến gần cả trăm cây đao, kiếm nhật, mã tấu, roi điện…

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.

CHÍ THẠCH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/pha-duong-day-mua-ban-vu-khi-khung-cua-trum-long-508425.html