Phá đường dây thuốc lá lậu 'khủng', thu giữ hơn 76.000 gói

Sáng 1/1, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị này vừa triệt phá đường dây nhập lậu thuốc lá ngoại lớn nhất tỉnh từ trước đến nay, với hơn 76.000 gói thuốc bị thu giữ.

Theo đó, khoảng 13h00 ngày 31/12/2019, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Gia Lai đồng loạt tổ chức vây bắt các đối tượng có hành vi liên quan đến vận chuyển, tàng trữ thuốc lá lậu trên địa bàn các huyện Đức Cơ, Chư Prông và thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Tại thành phố Pleiku, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ Trương Văn Toản (sinh năm 1984) và Lê Thế Hoàng (sinh năm 1993) vận chuyển thuốc lá lậu về kho của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Bảo Hoàng (lô H4, khu Công nghiệp Trà Đa). Trên xe bán tải mang BKS 81C-160.53 do hai đối tượng này điều khiển có 21.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu JET, ESSE,… Ngoài ra, trong kho của công ty này, lực lượng chức năng còn phát hiện 20.000 gói thuốc lá lậu khác đang được cất giấu.

Bước đầu, Trương Văn Toản và Lê Thế Hoàng khai nhận vận chuyển thuốc lá lậu từ xã Ia Nan, huyện Đức Cơ về kho của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Bảo Hoàng trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Cũng trong chiều 31/12/2019, đột kích nhiều địa điểm khác thuộc đường dây mua bán thuốc lá lậu này, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Võ Linh Vũ (sinh năm 1990) và Lê Diệp Phú Thịnh (sinh năm 1984, trú huyện Đức Cơ) khi hai đối tượng này đang vận chuyển thuốc lá lậu trên địa bàn thành phố Pleiku; Trương Thị Mỹ Dung (sinh năm 1986, trú huyện Đức Cơ) và Lê Thị Mỹ Hạnh (sinh năm 1967, trú huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai).

Hiện, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành tạm giữ hơn 76.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu cùng các giấy tờ liên quan, đồng thời mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.

Dư Toán (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/phap-luat/pha-duong-day-thuoc-la-lau-khung-thu-giu-hon-76000-goi-20200101114757462.htm