Phá đường dây vận chuyển 47 kg ma túy từ biên giới về TPHCM

Công an đã bắt 3 đối tượng trong đường dây vận chuyển ma túy từ khu vực biên giới các tỉnh Tây Nam Bộ về TPHCM tiêu thụ, thu giữ gần 30 kg ma túy đá, 9,2 kg ketamin, 20.000 viên thuốc lắc, 15 bánh heroin.

Đối tượng Bùi Thị Kiều Loan và tang vật

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04, Công an TPHCM) vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ khu vực biên giới các tỉnh Tây Nam bộ về TPHCM tiêu thụ.

Đối tượng cầm đầu đường dây này là Bùi Thị Kiều Loan (sinh năm 1985 tại ấp Hòa Mỹ, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng). Giúp việc đắc lực cho Loan là Nguyễn Hoàng Tú (sinh năm 1984, ngụ số 29/48 Lương Ngọc Quyến, TPHCM) và Phạm Đình Nhân (sinh năm 1977, ngụ 44 đường Trần Thị Nghỉ, TPHCM). Hiện 3 đối tượng này đã bị bắt giữ.

Trước đó vào đầu tháng 7, qua công tác nghiệp vụ, trinh sát của PC04 phát hiện đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy do Bùi Thị Kiều Loan cầm đầu. Đường dây này cũng nằm trong “tầm ngắm” của Cục C04, nên PC04 đã phối hợp với Phòng 4 C04 phía Nam cùng đấu tranh triệt phá.

Trưa 1/9, một mũi trinh sát phát hiện các đối tượng chuẩn bị vận chuyển ma túy từ biên giới về trung tâm thành phố để tiêu thụ dịp Quốc khánh 2/9 nên đã liên tục bám sát các đối tượng. Rạng sáng 2/9, trinh sát phát hiện Loan, Tú, Nhân đến đường Nguyễn Oanh nhận 2 thùng trái cây có chứa ma túy bên trong từ người chở hoa quả, nông sản thuê ở chợ đầu mối Hóc Môn.

Nhận thấy thời cơ thuận lợi, tổ công tác đã khống chế bắt quả tang 3 đối tượng, tang vật thu giữ gồm gần 30 kg ma túy đá, 9,214 kg ketamine, 15 bánh heroin và 20.000 viên thuốc lắc. Khám xét nơi ở của 3 đối tượng thu giữ thêm một lượng lớn ma túy.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

BT

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/phap-luat/pha-duong-day-van-chuyen-47-kg-ma-tuy-tu-bien-gioi-ve-tphcm/407316.vgp