Phá đường dây vận chuyển 60.000 viên ma túy từ Lào về Việt Nam

Bộ đội biên phòng Quảng Bình và Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ đội biên phòng) vừa phối hợp với cơ quan chức năng Lào bắt giữ 4 người Lào vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợp.

Các nghi phạm bị bắt giữ - Ảnh: BĐBP cung cấp

Thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị này cùng với Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ đội biên phòng) vừa phối hợp với Ty An ninh tỉnh Khăm Muộn (Lào) phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy trái phép tại khu vực gần cửa khẩu quốc tế Cha Lo.

Theo đó, vào khoảng 14 giờ ngày 7.1, tại khu kinh tế Lằng Khằng, huyện Bua La Phang, tỉnh Khăm Muộn (Lào), các lực lượng phối hợp đã bắt giữ 4 người Lào gồm Ni Sẻng A Lun (nữ, 21 tuổi), Đông U Đa Nôn (nữ, 26 tuổi), Sụ Thị Na Sỉ In Thạ Sỏn (nữ 21 tuổi), và Vi Lay Phon Ụ Đa Nôn (nam, 28 tuổi).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 60.000 viên ma túy tổng hợp, 1 xe ô tô, 10.000 baht Thái Lan, 3 điện thoại di động và nhiều tang vật khác.

Theo nguồn tin trên, khu vực đánh án có địa hình rừng núi hiểm trở, các nghi phạm rất hung hãn sử dụng vũ khí chống trả quyết liệt để bỏ trốn vào rừng. Do vậy, lực lượng phá án phải triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy đuổi. Sau hơn 1 giờ đồng hồ truy bắt, các nghi phạm bị khống chế.

Tang vật 60.000 viên ma túy

Chuyên án QB1219 được Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình xác lập ngày 3.12.2019, nằm trong kế hoạch cao điểm tấn công tội phạm khu vực biên giới, vùng biển dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, nhằm triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam. Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Quảng Bình làm Trưởng ban chuyên án.

Bình Hà

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/phap-luat-c-70/pha-duong-day-van-chuyen-60000-vien-ma-tuy-tu-lao-ve-viet-nam-129179.html