Phá đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia về TP.HCM

Công an vừa bắt giữ 3 người trong đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 14 kg ma túy tổng hợp.

Ngày 6/2, Đoàn đặc nhiệm Biên phòng Miền Nam cho biết vừa phối hợp với Cục điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an và Công an TP.HCM triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ.

 Số ma túy bọc trong các gói cà phê chuyển từ Campuchia về TP.HCM. Ảnh: Công an cung cấp.

Số ma túy bọc trong các gói cà phê chuyển từ Campuchia về TP.HCM. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo đó, qua nắm bắt địa bàn, các trinh sát phát hiện đường dây mua bán ma túy do một người tên Nam (33 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) cầm đầu, chuyên vận chuyển hàng từ biên giới Campuchia về TP.HCM để tiêu thụ.

Ngày 1/1, công an ập vào một địa điểm ở thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang và bắt quả tang 3 người, thu giữ gần 1 kg ma túy đá cùng hơn 100 viên ma túy tổng hợp. Riêng Nam đã bỏ trốn trong cuộc vây bắt này.

Nam, Uy, Tâm tại trụ sở công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Đến ngày 4/2, Nam điều Huỳnh Hải Uy (31 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM) và Nguyễn Trí Tâm (31 tuổi, ngụ An Giang) chuyển ma túy đi tiêu thụ trên địa bàn quận 7 thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Công an thu giữ tại chỗ 14 kg ma túy tổng hợp.

Qua đấu tranh, những người bị bắt khai nhận toàn bộ số ma túy trên được vận chuyển từ Campuchia về TP.HCM để tiêu thụ.

Quang Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/pha-duong-day-van-chuyen-ma-tuy-tu-campuchia-ve-tphcm-post1043989.html