Phà Gót tạm thông thoáng, du khách hào hứng đi xe bus miễn phí đến Cát Bà

Ngày đầu tiên thực hiện lệnh cấm xe trên 29 chỗ vào đoạn đường trước bến phà Gót, nhiều du khách tỏ ra hào hứng chuyển sang xe buýt miễn phí để về thị trấn Cát Bà (Hải Phòng), trong khi khu vực này tạm hết ùn tắc.

Bến phà Gót thông thoáng trong ngày đầu tiên cấm xe khách trên 29 chỗ qua lại - Ảnh Lê Tân

Bắt đầu từ mùa du lịch năm 2018, lượng khách đổ về phà Gót để sang đảo Cát Bà tăng đột biến, khiến bến phà này luôn ùn tắc, do đoạn đường dẫn vào phà hẹp, thời gian lên phà của các ô tô cỡ lớn kéo dài.

Trước tình trạng này, UBND thành phố Hải Phòng đã quyết định thí điểm hạn chế xe từ 29 chỗ trở lên qua phà Gót vào các ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật, bắt đầu thực hiện từ hôm nay, 22.6.

Để đưa đón khách du lịch từ bến phà Gót về khu du lịch Cát Bà và ngược lại, thành phố Hải Phòng đã điều 20 xe bus miễn phí. Du khách được hỗ trợ việc vận chuyển hành lý qua phà và lên xuống xe. Các xe không được qua phà cũng được trông coi miễn phí tại bãi xe rộng 3,5 ha do Công ty cổ phần đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng quản lý.

Theo ghi nhận của Thanh Niên vào sáng 22.6, ngày đầu tiên việc cấm xe từ 29 chỗ trở lên qua phà Gót, giao thông khu vực này rất thông thoáng. Du khách tỏ ra vui vẻ vì chỉ phải đi bộ khoảng 100 m (đoạn từ trạm soát vé đến phà), không còn phải vật vã trong cảnh ùn tắc như những ngày trước.

Tuy nhiên, theo các lái xe, việc hạn chế xe đến 29 chỗ là không nên, vì loại xe này rất cơ động khi lên xuống. Ngoài ra, theo một số chủ khách sạn tại Khu du lịch Cát Bà, một số đơn vị đã hủy tour du lịch đến Cát Bà sau khi biết xe tour không được sang đảo. Cũng không ít người hồ nghi về hiệu quả của "lệnh cấm" này vì hôm nay mới là thứ sáu, ngày mai (23.6) là thứ bảy, có thể khu vực này sẽ lại ùn tắc.

Từ 22.6, xe khách 29 chỗ trở lên bị hạn chế qua phà Gót vào 3 ngày cuối tuần Ảnh Lê Tân

Các xe không được qua phà được trông coi miễn phí tại một bãi xe rộng 3,5 ha - Ảnh Lê Tân

Du khách chỉ phải đi bộ khoảng 100 m từ trạm soát vé đến bến phà, không phải vật vã trong cảnh ùn tắc như nhiều ngày trước - Ảnh Lê Tân

Nhưng một số người cũng tỏ ra không vui khi phải xách hành lý xuống bến - Ảnh Lê Tân

Đoạn đường đi bộ đã được lắp ô che nắng - Ảnh Lê Tân

Nước uống miễn phí đặt bên đường cho du khách - Ảnh Lê Tân

Tại bến phà có một đội quy tắc và hỗ trợ du khách mang hành lý xuống phà - Ảnh Lê Tân

Không có các xe cỡ lớn, các phương tiện nhỏ xuống phà rất nhanh - Ảnh Lê Tân

Chỉ sau khoảng 10 phút cập bến, phà đã có thể khởi hành - Ảnh Lê Tân

Khi sang đến đảo Cát Bà, du khách được lên xe bus miễn phí để về trung tâm thị trấn - Ảnh Lê Tân

Khi đến đường 1/4, thị trấn Cát Bà, khách có thể xuống xe bất kỳ chỗ nào - Ảnh Lê Tân

Trong ngày đầu thực hiện lệnh cấm, phà Gót không xảy ra tình trạng ùn tắc - Ảnh Lê Tân

Lê Tân

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/pha-got-tam-thong-thoang-du-khach-hao-hung-di-xe-bus-mien-phi-den-cat-ba-975888.html