Phá nhanh vụ án mạng trong đêm chung kết Việt Nam - Malaysia

Giải vô địch AFF, đội tuyển Việt Nam dành chức vô địch đã làm nức lòng người hân mộ cả nước. Trong khi rất nhiều người cổ vũ, ăn mừng đội tuyển một cách lành mạnh, thì tại tỉnh Lâm Đồng, một số kẻ quá khích lại gây mâu thuẫn, đánh người tử vong. Hành vi này của những kẻ côn đồ đã bị lực lượng Công an nhanh chóng làm rõ, truy bắt để xử lý.

Vụ anh Vũ Duy Thường Lâm (26 tuổi, ngụ thôn 12, xã Đam B’ri, TP Bảo Lộc – Lâm Đồng) bị đâm tử vong khi anh đang hòa vào dòng người trên đường Trần Phú (TP.Bảo Lộc) để ăn mừng đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng, Công an TP. Bảo Lộc đang tạm giữ 1 đối tượng để đấu tranh, xác định nghi can (CAO đã đưa tin), thì tại huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cùng thời điểm cũng xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Nguyễn Hoàng Linh bị bắt

Nguyễn Hoàng Linh bị bắt

Nạn nhân trong vụ án là anh Hà Văn Phúc (36 tuổi, tên gọi khác là Vĩnh), trú huyện Mỏ Cày Nam (Bến Tre), là nhân công đi hái cà phê thuê, tử vong khi đang cổ vũ bóng đá. Hung thủ đâm anh Phúc là Nguyễn Hoàng Linh (26 tuổi, thường gọi là Tuấn mập, thường trú tại xã Bình Khánh Đông, huyện Mỏ Cày Nam - Bến Tre), sáng 16-12 đã bị lực lượng Công an bắt giữ.

Trước đó, khoảng 20h ngày 15-12, tại căn nhà trong vườn cà phê của gia đình anh Nguyễn Văn Nam (42 tuổi, thôn Vinh Quang, xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà), một nhóm người làm thuê cho gia đình anh Nam tổ chức nhậu và xem đá banh, trong đó có anh Hà Văn Phúc, Nguyễn Hoàng Linh cùng thường trú tại xã Bình Khánh Đông, huyện Mỏ Cày Nam (Bến Tre).

Trong lúc uống rượu, giữa anh Hà Văn Phúc và Nguyễn Hoàng Linh xảy ra mâu thuẫn vì “bình luận bóng đá”. Sau một hồi đôi co, cãi vã, cả hai xông vào ẩu đả lẫn nhau. Linh dùng cây cà phê đập mạnh hai nhát vào đầu anh Phúc khiến nạn nhân bất tỉnh. Mặc dù đã được mọi người chuyển tới bệnh viện cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đi. Sau khi gây án, Nguyễn Hoàng Linh bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Lâm Hà lập tức điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ chốt chặn các ngã đường, vây bắt hung thủ gây án. Lúc 9h 30 phút sáng nay (ngày 16-12), Công an huyện Lâm Hà phối hợp Công an huyện Đức Trọng đã bắt khẩn cấp Nguyễn Hoàng Linh khi đối tượng này đang trên đường đón xe để trốn về quê cũ là huyện Đức Trọng.

Ngọc Hà

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/lam-dong-an-mang-vi-mau-thuan-khi-xem-tran-chung-ket-aff_66849.html