Phá ổ nhóm mang hung khí, dàn cảnh để cướp trên đường phố

Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều đối tượng mang theo hung khí để dàn cảnh cướp tài sản trên đường phố gây ra những mối nguy hiểm cho người dân. Công an các địa phương đã và đang triển khai triệt phá các ổ nhóm tội phạm này.

Cuộc đánh án bất ngờ

Trưa 8-3, tại khu vực dưới chân cầu vượt Kim Mã - Liễu Giai (quận Ba Đình, Hà Nội), nhiều người dân bất ngờ trước cảnh tượng hàng chục người trông giống các “xe ôm truyền thống” bất ngờ lao vào khống chế các đối tượng đang cầm theo hung khí là những con dao sắc lẹm. Đến khi nhìn thấy những kẻ mang hung khí tra tay vào chiếc còng số 8, mọi người mới thở phào vì nhận ra đó là một tình huống đánh án của lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội. Lật giở những trang tài liệu vụ án, Trung tá Lê Kim Đồng, Đội trưởng đội 5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, các trinh sát nhận được thông tin về việc xuất hiện một ổ nhóm chuyên cướp tài sản bằng thủ đoạn dàn cảnh tinh vi trên một số tuyến phố trên địa bàn TP Hà Nội, nguy hiểm hơn chúng còn mang theo hung khí để đe dọa nạn nhân và chống trả nếu bị phản kháng. Trước tình hình này, lãnh đạo phòng CSHS đã thành lập chuyên án triệt phá những ổ nhóm này để đem lại bình yên cho Thủ đô Hà Nội, để người dân tránh được các mối nguy hiểm khi đi đường.

Sau khi theo dõi hoạt động của ổ nhóm tội phạm, Phòng CSHS xác định đây là ổ nhóm rất manh động và tinh vi. Các đối tượng liên tục thay đổi địa bàn hoạt động. Không những thế, những chiếc xe máy bọn chúng dùng để gây án cũng luôn thay đổi nhằm tránh để lại dấu vết. Sáng ngày 8-3, ổ nhóm tội phạm rủ nhau đi ăn nhậu, sau đó, đến gần trưa cùng thực hiện việc dàn cảnh để cướp. Bọn chúng điều khiển xe máy qua nhiều tuyến phố, từ khu vực quận Thanh Xuân sang khu vực quận Nam Từ Liêm. “Con mồi” mà chúng hướng tới là những phụ nữ đi xe một mình, treo túi xách khá “hớ hênh” ở móc cạnh xe máy. Trước khi ra tay, các đối tượng để sẵn dao bầu vào những vị trí dễ lấy trên xe máy, như hộc để đồ gần ổ khóa, hoặc giắt ở khe nhựa trên thân xe. Tại ngã tư đường Tố Hữu - Lương Thế Vinh, các đối tượng có ý định gây án với một phụ nữ đi xe máy nhãn hiệu Honda Lead nhưng vì lúc đó đường đông cho nên chúng không thực hiện được ý định. Cả nhóm tiếp tục phóng xe di chuyển về hướng quận Ba Đình, khi đi tới ngã tư Liễu Giai - Đội Cấn, phát hiện một cô gái đang điều khiển xe treo túi xách, ngay lập tức tên được giao nhiệm vụ làm “diễn viên” lập tức giả vờ va chạm giao thông với cô gái, những tên còn lại ngay lập tức đi xe tới để cướp.

Lúc này, các chiến sĩ của Đội 5 Phòng CSHS Hà Nội mai phục sẵn đã lập tức ùa vào từ các hướng, nhanh chóng khống chế tội phạm. Tuy nhiên, trong số đó, một đối tượng ngoan cố, dùng dao bầu chống trả khiến đồng chí Trung tá Nguyễn Thành Nam, Đội phó Đội 5 bị thương. Bị dao cứa vào tay, Trung tá Nam vẫn kiên cường lấy chân đè chặt tay đối tượng ép hắn phải bỏ dao chịu đưa tay vào còng. Tại cơ quan công an, danh tính của ổ nhóm được xác định là Nguyễn Quang Thành (SN 1967, trú tại ngõ 475 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân), Phạm Văn Thắng (SN 1969, trú tại tập thể Hồ Quỳnh, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) và Bùi Minh Dương (SN 1979, trú tại phố Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì). Thành là tên chủ mưu, lên kế hoạch và cung cấp hung khí cho đồng bọn. Đối tượng này đảm nhiệm vai trò áp sát nạn nhân phía bên phải để thò tay lấy túi xách. Thắng được giao nhiệm vụ làm “diễn viên” đóng cảnh va chạm giao thông, móc bánh xe vào chân chống của nạn nhân. Còn Dương được phân công vai trò đi phía sau để ngăn cản người truy đuổi. Đối tượng Thắng được xác định là kẻ dùng dao tiến công khiến một đồng chí công an bị thương.

Người dân cần nâng cao ý thức để phòng tránh

Thực tế ghi nhận nhiều năm qua cho thấy, những vụ dàn cảnh để cướp không phải là hiện tượng mới xảy ra mà đã có từ lâu. Trong các vụ việc, các đối tượng đều chuẩn bị kỹ lưỡng, dàn dựng tinh vi, khiến người dân dễ dàng rơi vào bẫy. Như vụ việc tại địa bàn quận Cầu Giấy (Hà Nội), khi đang di chuyển từ đường Trung Kính, đến đoạn đèn đỏ nút giao với đường Vũ Phạm Hàm (Cầu Giấy, Hà Nội), chị T. (26 tuổi, quê ở tỉnh Ninh Bình) đã bị dàn cảnh trộm cắp túi xách. Thời điểm chị T. đang dừng đèn đỏ bất ngờ một thanh niên đi xe máy đâm vào đuôi xe khiến chị T. đổ xe và ngã xuống đường. Chính lúc này, có đối tượng nhiệt tình chạy tới dựng xe hộ. Thấy có người đi đường giúp đỡ, chị T. yên tâm vào ngồi nghỉ tạm tại lề đường, chỉ đến khi ra xe định đi tiếp mới phát hiện túi xách treo trên xe máy đã biến mất từ lúc nào.

Trung tá Lê Kim Đồng, Đội trưởng Đội 5 Phòng CSHS Hà Nội cho biết, các đối tượng trộm cắp theo kiểu dàn cảnh thường dùng thủ đoạn rất quen thuộc là giả vờ va chạm giao thông tại ngã tư có đèn tín hiệu giao thông, sau đó ra tay trộm cắp. Các đối tượng thường hoạt động theo nhóm, đi trên hai, ba xe máy. Một đối tượng sẽ dàn cảnh va chạm để thu hút sự chú ý của nạn nhân, đối tượng khác lợi dụng sự mất cảnh giác của nạn nhân để trộm tài sản. Nếu nạn nhân phát hiện, truy đuổi, đối tượng khác sẽ có nhiệm vụ cản trở. Cũng theo Phòng CSHS Hà Nội, việc bắt giữ các ổ nhóm này thường gặp nhiều khó khăn vì cần phải bắt quả tang hành vi phạm pháp. Nhiều trường hợp nạn nhân nhớ được biển số xe đối tượng trộm cắp hoặc ca-mê-ra ghi lại được hình ảnh nhưng phần lớn cũng không tìm ra được vì các đối tượng thường sử dụng biển số giả.

Để phòng ngừa loại tội phạm này, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức phòng tránh. Đặc biệt, phụ nữ cần nâng cao cảnh giác khi tham gia giao thông, nên cất tài sản trong cốp xe, không nên treo bên ngoài xe. Khi có va chạm, nên chú ý đến tài sản của mình đầu tiên, không để kẻ xấu đánh lạc hướng. Nếu đã rơi vào bẫy dàn cảnh, không nên cố gắng chống trả ngay mà nên tìm cách hô hoán người đi đường để cùng giúp đỡ, tránh bị các đối tượng dùng hung khí gây thương tích, nguy hiểm đến tính mạng. Sau đó, cần nhanh chóng tìm tới trụ sở công an gần nhất để trình báo.

NGỌC QUỲNH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/39877502-pha-o-nhom-mang-hung-khi-dan-canh-de-cuop-tren-duong-pho.html