Phá thành công chuyên án 115T, thu giữ 320kg pháo nổ

Lúc 15 giờ 45 phút, ngày 22-8, tại khu vực thôn Quân Phát, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma, Tổ công tác Phòng PA01, Công an tỉnh Lạng Sơn và Công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đấu tranh thành công chuyên án 115T, bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển pháo nổ.

Hai đối tượng cùng tang vật 320kg pháo nổ tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma. Ảnh: Vi Toàn

Hai đối tượng cùng tang vật 320kg pháo nổ tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma. Ảnh: Vi Toàn

Hai đối tượng Nguyễn Đình Vịnh (SN 1989) và Đinh Thị Thanh Hoa (SN 1994), cùng trú tại xã Đồng Kỳ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, bị bắt khi đang điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Ford Ranger, mang biển kiểm soát 29H-253.31, vận chuyển 320kg pháo.

Tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma, đối tượng Vịnh thừa nhận cùng với vợ là Hoa vận chuyển thuê 320kg pháo nổ trên cho một người đàn ông Trung Quốc tên là A Bình (Vịnh có quen biết từ trước) từ khu vực mốc 1230 thuộc địa phận thôn Bản Thín, xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Tang vật chiếc xe Ford Ranger, mang biển kiểm soát 29H-253.31 dùng để vận chuyển 320kg pháo nổ. Ảnh: Vi Toàn

Theo chỉ dẫn của A Bình thì Vịnh sẽ giao số pháo nổ này cho một người ở địa phận tỉnh Bắc Giang (chưa rõ địa điểm), để nhận tiền công là 5 triệu đồng. Khi đang trên đường vận chuyển pháo thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Vụ việc đã được Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu để bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Vi Toàn

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/pha-thanh-cong-chuyen-an-115t-thu-giu-320kg-phao-no/