Phá trắng, đốt sạch trên 140ha rừng ở Bình Định

Phản ánh đến phóng viên Báo SGGP, người dân ở thôn Huỳnh Giản Bắc (xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) bức xúc cho biết, cả khu rừng dương khoảng 250ha, bao đời nay giữ chức năng phòng hộ, che chắn thiên tai, bão cát, là 'lá phổi' xanh cho trên 500 hộ dân (với 2.000 nhân khẩu) nay đã bị phá trắng trên 140ha...

Nhiều cây dương cổ thụ có đường kính rất lớn bị cưa sát cội, nằm trơ gan giữa cát trắng. Ảnh: NGỌC OAI

Nhiều cây dương cổ thụ có đường kính rất lớn bị cưa sát cội, nằm trơ gan giữa cát trắng. Ảnh: NGỌC OAI

Theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP tại hiện trường, cả khu rừng giữ chức năng phòng hộ rộng bạt ngàn giờ bị đốt cháy, ám khói loang lổ giữa vùng hoang mạc cát. Ước tính cả trăm ngàn cây dương cổ thụ, đường kính từ 10cm - 50cm (5 đến 40 năm tuổi), có cây đường kính ở gốc lên đến 80cm bị cưa phẳng.

Hiện trường cho thấy, đây là một vụ phá rừng rất quy mô, có hệ thống. Các đối tượng sử dụng cưa xăng và các phương tiện cơ giới để mở đường phá rừng.

Sau khi cưa hạ, cây lớn được vận chuyển đi nơi khác để tiêu thụ, còn hiện trường được dọn dẹp và đốt cháy nhiều lần để xóa dấu vết, làm cũ vết cưa hạ.

Đáng lưu ý, chỉ duy nhất diện tích rừng được tỉnh Bình Định giao cho Công ty Cổ phần Phong điện Phương Mai là bị phá sạch, đốt sạch. Còn khu vực xung quanh, rừng vẫn được bảo vệ, phủ xanh cát trắng.

Hàng trăm ha rừng giữ chức năng phòng hộ cho hàng ngàn người dân xã Phước Hòa (huyện Tuy Phước) và Cát Chánh (huyện Phù Cát) đã bị phá sạch, đốt sạch. Ảnh: NGỌC OAI

Theo nhận định của cơ quan chuyên môn, đây là một vụ “thủ tiêu” rừng có tổ chức, bài bản, chuyên nghiệp và có kế hoạch.

Các đối tượng phá rừng đã móc ngoặc với nhau, lên kế hoạch rất kỹ lưỡng từ trước. Các đối tượng có thể được “bật đèn xanh” để phá rừng, sau đó đem bán cây rừng lấy tiền.

Người dân địa phương ước tính, số lượng cây rừng bị cưa hạ khoảng 100.000 cây, số tiền bán gỗ cũng khoảng 5 đến 6 tỷ đồng.

Được biết, tháng 8-2015, UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản chuyển toàn bộ khu rừng phòng hộ ở dọc tuyến đường ĐT639 sang không còn giữ chức năng phòng hộ nữa. Tuy nhiên, Bình Định yêu cầu các doanh nghiệp làm điện gió và đơn vị chức trách phải có biện pháp chăm sóc, bảo vệ, phục hồi khu rừng chứ không phải phá trắng.

- Một số hình ảnh phóng viên Báo SGGP ghi nhận tại hiện trường khu vực rừng bị "tàn sát":

Các đối tượng mở đường lớn và phá rừng rất quy mô nhưng cơ quan chức năng, chính quyền, nhân dân vẫn không hay biết để kịp thời ngăn chặn. Ảnh: NGỌC OAI

Đặc biệt, chỉ mỗi diện tích rừng cây lâu năm được tỉnh Bình Định giao cho Công ty CP Phong điện Phương Mai là bị phá sạch, đốt sạch. Ảnh: NGỌC OAI

Rừng cây cổ thụ biến mất, người dân lo lắng nạn cát bay, cát nhảy sẽ đe dọa dân làng. Ảnh: NGỌC OAI

Cả trăm ngàn gốc cây dương cổ thụ bị cưa phẳng không thương tiết. Ảnh: NGỌC OAI

Để gầy dựng được khu rừng dương cây cổ thụ giữa cát thì phải mất cả trăm năm, gầy dựng từ bao thế hệ dân làng nối tiếp. Ảnh: NGỌC OAI

Gốc cây dương cổ thụ bị cưa phẳng. Ảnh: NGỌC OAI

Xót xa bên cội cây dương cổ thụ bị cưa phẳng. Ảnh: NGỌC OAI

Đây là vụ phá rừng gây thiệt hại rất lớn về tài sản. Ước tính số lượng cây rừng mà các đối tượng trục lợi lên đến hàng tỷ đồng. Ảnh: NGỌC OAI

Theo nhận định hiện trường, từng cây lâu năm bị cưa hạ bằng máy cưa xăng, cây lớn được vận chuyển đi tiêu thụ, trục lợi. Hiện trường được thu dọn, đốt thành nhiều đợt hòng xóa dấu vết. Những cội cây dương cổ thụ sẽ bị nhổ gốc, cho đến khi không còn dấu tích nào của rừng trên cát nữa. Ảnh: NGỌC OAI

Vậy mà những khu vực rừng kế cận với dự án phong điện Phương Mai 1 vẫn còn nguyên vẹn, không bị ai tàn phá?. Ảnh: NGỌC OAI

Điện gió, du lịch gần 10 năm vẫn còn năm trên giấy, còn rừng thị bị phá trụi lũi. Ảnh: NGỌC OAI

NGỌC OAI

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/pha-trang-dot-sach-tren-140ha-rung-o-binh-dinh-618671.html