Phá trường gà quy mô hàng tỉ đồng khu vực Đông Nam bộ

Chiều 7/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) đã tạm giữ hơn nhóm đối tượng do Huỳnh Văn Thành (SN 1985, trú tại huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) cầm đầu để điều tra mở rộng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Các đối tượng bị bắt tại Trường gà.

Trước đó, lúc 15h30’ ngày 5/4, Công an huyện Tân Châu đã tập kích vào trường gà quy mô lớn tại khu vực Cồn đất thuộc, thuộc ấp Con Trăng, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu.

Tại hiện trường, Công an bắt giữ 46 đối tượng và thu giữ tang vật gồm: Hơn 300 triệu đồng, 40 điện thoại di động, 20 con gà đá, 10 cặp cựa gà sát, 12 xe mô tô, 4 xe ô tô, 80 bàn ghế nhựa...

Các đối tượng bước đầu khai nhận: Trường gà trên do Thành cầm đầu. Hàng ngày, trường gà thu hút hàng chục con bạc từ các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Bến Tre, TP Hồ Chí Minh và Tây Ninh đến sát phạt. Mỗi ngày, trường gà này tổ chức cho trên 20 cặp gà đá cá cược với nhau. Mỗi cặp gà đá cá cược từ 20 triệu đồng đến 300 triệu đồng.

Trung bình tổng số tiền cá cược trong ngày dao động từ khoảng 500 triệu đồng đến 6 tỉ đồng. Mỗi cặp gà đá, Thành thu tiền trọng tài 10% trên số tiền cá cược của bên thắng và lấy thêm 5% tiền làm biện gà cho những người đá hàng sáo bên ngoài.

Thiên Bình

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/pha-truong-ga-quy-mo-hang-ti-dong-khu-vuc-dong-nam-bo-138195.html