Phá tụ điểm đánh bạc cực lớn tại Nghệ An

Tồn tại trong một thời gian khá dài với số lượng người tham gia đánh bạc cực lớn, ổ nhóm đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại H. Nam Đàn (Nghệ An) đã trở thành tụ điểm phức tạp về ANTT trên địa bàn. Sau khi nắm bắt tình hình, Cục Cảnh sát Hình sự (CSHS) Bộ Công an, Tiểu đoàn đặc nhiệm số 1 (Bộ Tư lệnh CSCĐ) phối hợp Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An triệt phá tụ điểm này ngay trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2010.

Nhóm đối tượng đánh bạc bị bắt giữ.

Nhóm đối tượng đánh bạc bị bắt giữ.

Đầu năm 2019, qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, CA tỉnh Nghệ An phát hiện 1 ổ nhóm chuyên hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại địa bàn huyện Nam Đàn. Đây là tụ điểm quy tụ nhiều con bạc có “máu mặt” tại nhiều địa bàn trong tỉnh và ngoài tỉnh. Nhận thấy cần nhanh chóng triệt xóa tụ điểm này, để đảm bảo ANTT trong dịp Tết Nguyên đán, mang lại sự bình yên cho nhân dân vui xuân đón Tết, tháng 4-2019, lãnh đạo CA tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An phối hợp CAH Nam Đàn xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh triệt xóa.

Qua xác minh ban đầu, lực lượng TS xác định, đây là ổ nhóm đánh bạc có quy mô cực lớn, được tổ chức chuyên nghiệp, có địa bàn hoạt động rộng, quy tụ nhiều con bạc lớn, có “máu mặt” trong giới giang hồ. Đặc biệt, phương thức hoạt động của ổ nhóm này hết sức tinh vi, xảo quyệt. Địa điểm tổ chức đánh bạc được thay đổi thường xuyên, khi ở trong rừng sâu, khi giữa sông hoặc ở các nhà nghỉ, quán karaoke có hệ thống tường rào và cửa kín đáo. Chính vì vậy, công tác tiếp cận tụ điểm đánh bạc này gặp nhiều khó khăn. Để triệt phá tụ điểm này cần lực lượng lớn với trang bị nhiều phương tiện hiện đại.

Trước tình hình trên, lãnh đạo CA tỉnh đã chỉ đạo Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An báo cáo, đề xuất Cục CSHS Bộ Công an phối hợp CA tỉnh Nghệ An tiến hành các biện pháp đấu tranh, triệt xóa. Sau thời gian triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác thuộc Cục CSHS Bộ Công an và Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 (Bộ Tư lệnh CSCĐ Bộ Công an) phối hợp với Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An đã xác định được ổ nhóm đánh bạc này đang tổ chức đánh bạc trong khu vực nhà kho của ông Vương Thúc Quý thuê tại thị trấn Nam Đàn (H. Nam Đàn) nên họp bàn phương án ập vào bắt quả tang.

Chiều 13-1-2020, hàng trăm CBCS thuộc Cục CSHS Bộ Công an chủ trì, phối hợp Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 01 (Bộ Tư lệnh CSCĐ) và Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An, CAH Nam Đàn tổ chức thành nhiều tổ công tác, mật phục khép chặt vòng vây thực hiện phương án ập vào bắt quả tang các đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã ập vào bắt giữ hơn 100 đối tượng đang có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại khu vực nhà kho có diện tích 80m2 của ông Vương Thúc Quý thuê tại thị trấn Nam Đàn (H. Nam Đàn).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ các dụng cụ chơi xóc đĩa như bát sứ, đĩa sứ, bộ bài tú lơ khơ. Tại chiếu bạc, lực lượng CA thu giữ 530 triệu đồng và nhiều vật chứng có liên quan khác. Đối tượng Thái Bá Hoàng (trú Nghệ An) được xác định là người đứng ra làm cái để các con bạc chọn và đặt cửa. Sau khi di lý về cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An, lực lượng chức năng tiến hành phân loại 89 đối tượng tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc, trong đó có 12 đối tượng tổ chức đánh bạc, 62 đối tượng có mặt tại sới để tham gia đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Theo khai nhận ban đầu, những con bạc ngồi cửa phía bên tay phải của người làm cái sẽ đặt cửa chẵn, còn những người ngồi bên tay trái là đặt cửa lẻ. Nhà cái quy định mặt ngửa và mặt sấp của các con vị tương ứng với mặt sấp và mặt ngửa của quân bài chẵn. Sau khi nhà cái bỏ 4 con vị vào đĩa và lấy bát úp lại, xóc đều rồi đặt xuống chiếu bạc thì các con bạc sẽ đặt cược tiền vào bên chẵn hay bên lẻ. Nếu người chơi đặt cửa chẵn số tiền 1 triệu đồng thì khi mở bát ra 2 xấp (đen) hoặc 4 xấp (đen) thì người chơi sẽ được số tiền tương đương với số tiền người chơi đã đặt và người đặt cửa lẻ mất số tiền vừa đặt cược. Ngược lại, khi mở bát ra 1 xấp hoặc 3 xấp thì người đặt cửa lẻ sẽ được số tiền tương đương và người đặt cửa chẵn sẽ mất số tiền đặt cược.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 16-1, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc” đối với các đối tượng trên. Hiện, các đơn vị phối hợp đang tiếp tục tập trung điều tra, làm rõ vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng phạm về hành vi “Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc” theo đúng quy định của pháp luật.

Việc triệt xóa tụ điểm đánh bạc này được xem là chiến công rất lớn của Cục CSHS Bộ Công an, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 01 (Bộ Tư lệnh CSCĐ) và CA tỉnh Nghệ An, thể hiện tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm trong đợt cao điểm để bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_219318_pha-tu-diem-danh-bac-cuc-lon-tai-nghe-an.aspx