Phải có 1,3 tỷ USD mới được vinh danh ở Mỹ

Trong danh sách 400 người giàu nhất Mỹ mà Forbes vừa được công bố ngày hôm qua, "kẻ bần hàn nhất" cũng có trong tay 1,3 tỷ USD. Tổng tài sản của tất cả những nhà tài phiệt này lên đến 1.540 tỷ USD.

small_3950.jpg Năm ngoái, 400 đại gia Mỹ chỉ nắm giữ 1.250 tỷ USD và chỉ cần 1 tỷ USD là có chân trong danh sách. 4 vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng vẫn không có gì thay đổi so với năm trước. Bill Gates vẫn ngự ở ngôi đầu trong suốt 14 năm qua, với số tài sản ước tính 59 tỷ USD. Theo sau cha đẻ Microsoft là nhà đầu tư kỳ tài Warren Buffett. Ông chủ tập đoàn đầu tư Berkshire Hathaway đang nắm trong tay khoảng 52 tỷ USD. Với số tài sản 28 tỷ USD, tài phiệt casino Sheldon Adelson đứng thứ ba trong danh sách. Người hùng Larry Ellison của Oracle vẫn giữ vững vị trí số 4, khi sở hữu khoảng 26 tỷ USD. Tuy nhiên, danh sách năm nay có nhiều thay đổi đáng kể. Hai sáng lập viên Google, Sergey Brin và Larry Page, lần đầu tiên lọt vào top 10. Hai tài phiệt trẻ tuổi này đều đứng ở vị trí số 5, với số tài sản 18,5 tỷ USD, tăng gấp 4 lần so với năm 2004. Cùng thời gian này, giá cổ phiếu Google đã tăng 500%.Đáng chú ý, gần một nửa trong số 45 thành viên mới trong danh sách đều kiếm bạc triệu nhờ tham gia vào các quỹ đầu cơ hay tự mình đầu tư cổ phiếu. John Arnold, người trẻ nhất năm nay mới 33 tuổi, hiện là giám đốc một quỹ đầu tư. Với số tài sản 1,5 tỷ USD, Arnold giữ vị trí thứ 317 trong danh sách 400 người giàu nhất Mỹ. "Phố Wall đã làm thay đổi danh sách xếp hạng năm nay. Chỉ có chúa mới biết sang năm sẽ thế nào. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào thị trường chứng khoán", Matthew Miller, biên tập viên Forbes, một trong những tác giả của danh sách 400 người giàu nhất Mỹ.Phất lên mạnh nhất phải kể tới tỷ phú già Kirk Kerkorian. Nhà tài phiệt đa nghề 90 tuổi này đã leo từ vị trí thứ 19 lên vị trí số 7, khi số tài sản tăng gấp đôi lên mức 18 tỷ USD. Giá dầu tăng cao cũng khiến một số người trong danh sách phất lên. Anh em tỷ phú dầu lửa Charles và David Koch lần đầu tiên tiến vào top 10, cùng chia nhau vị trí số 9 với số tài sản 17 tỷ USD. Sự thăng hạng của anh em nhà Koch đã đánh bật đại gia đình Walton ra khỏi top 10. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1989, con cháu người sáng lập ra tập đoàn Wal-Mart chịu rời xa top 10 người giàu nhất Mỹ.Bị loại ra khỏi top 10 còn có Michael Dell của hãng sản xuất máy tính Dell. Năm ngoái, Dell đứng vị trí thứ 8 với số tài sản 17,2 tỷ USD. Tài sản của 400 người trong danh sách, bao gồm cả phần họ đã và dự định quyên góp cho mục đích từ thiện, được Forbes tính toán theo giá cổ phiếu mà mỗi người sở hữu tính tới cuối phiên 31/8 vừa qua.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29170-phai-co-13-ty-usd-moi-duoc-vinh-danh-o-my