Phải có giải pháp bền vững điều trị cho người nghiện ma túy

Đây là yêu cầu của ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đối với các sở ngành, địa phương tại cuộc họp thường kỳ vào ngày 27-11 nhằm thảo luận, thông qua dự thảo các tờ trình để trình HĐND thành phố.

Quận Thanh Khê tuyên dương, trao kinh phí hỗ trợ sinh kế cho các thanh niên địa phương cai nghiện thành công đủ 5 năm trở lên, không tái nghiện. Ảnh: P.K

Quận Thanh Khê tuyên dương, trao kinh phí hỗ trợ sinh kế cho các thanh niên địa phương cai nghiện thành công đủ 5 năm trở lên, không tái nghiện. Ảnh: P.K

Đây là yêu cầu của ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đối với các sở ngành, địa phương tại cuộc họp thường kỳ vào ngày 27-11 nhằm thảo luận, thông qua dự thảo các tờ trình để trình HĐND thành phố.

Liên quan đến nội dung dự thảo của Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ công tác dự phòng nghiện và tái nghiện ma túy, đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng cho biết, sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26-3-2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới, dù đạt được nhiều kết quả tích cực nhưng tình hình hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa.

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, tội phạm và tệ nạn ma túy đang diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn. Chính vì vậy, các ngành chức năng, địa phương cần tập trung rà soát và đánh giá nghiêm túc để tìm ra giải pháp trong việc điều trị có hiệu quả đối với đối tượng nghiện ma túy. "Mỗi năm chúng ta chỉ thêm một vài chính sách hỗ trợ đối với đối tượng nghiện ma túy chẳng khác nào như muối bỏ bể. Phải có giải pháp đồng bộ, hiệu quả và mang tính lâu dài", ông Thơ nhấn mạnh. Qua báo cáo và đề xuất của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, các đại biểu đã thảo thuận và biểu quyết thống nhất đối với các mức hỗ trợ chính sách trong công tác dự phòng nghiện và tái nghiện ma túy trong thời gian đến.

Liên quan đến mức quà tặng nhân dịp Tết Nguyên đán hằng năm đối với những người hành nghề xe thồ, xích lô, đại diện các sở ngành cho rằng, nên dừng. Trước đây, thành phố có chính sách này xuất phát từ thực tế là điều kiện kinh tế của nhóm người này quá khó khăn. Nhưng bây giờ đặc điểm của ngành nghề này đã thay đổi quá nhiều, xe đạp thồ không còn; đội xích lô du lịch của thành phố cũng có chính sách riêng. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cho rằng, những chính sách không còn phù hợp nữa thì cần phải thay đổi phù hợp với thực tiễn. Thay vào đó các ngành chức năng của thành phố cần điều chỉnh, tăng cường mức hỗ trợ đối với một số chính sách khác cho hộ nghèo, hộ cận nghèo... Ông Thơ phân tích: "Chính sách nên rõ ràng, chứ ban hành một chính sách mà gây ra nhiều tranh cãi và không được sự ủng hộ của nhiều người, lại chỉ có một nhóm ít người ủng hộ thì khó có thể nhận được sự đồng thuận của nhân dân".

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận và thống nhất thông qua dự thảo các tờ trình của UBND thành phố trình HĐND thành phố gồm: Dự thảo Nghị quyết quy định về số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, phường, tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố; dự thảo Nghị quyết quy định đối tượng, mức quà tặng nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7) hằng năm đối với người có công cách mạng và thân nhân, đại diện gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố. Phiên họp cũng thống nhất thông qua đề nghị về việc xây dựng Nghị quyết về quy định chính sách hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố của Sở Thông tin và Truyền thông; dự thảo báo cáo của UBND thành phố về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019; dự thảo Nghị quyết quy định về mức chi thực hiện các nhiệm vụ của chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2021...

Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ yêu cầu các sở, ban ngành cần sớm hoàn thiện các văn bản để trình HĐND thành phố trong kỳ họp cuối năm 2019.

ĐÔNG A

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_216685_phai-co-giai-phap-ben-vung-dieu-tri-cho-nguoi-nghi.aspx