Phái đoàn cấp cao đầu tiên của châu Âu đến thăm Đài Loan

Một phái đoàn gồm 5 nhà lập pháp Pháp và một nhóm khác từ Quốc hội Mỹ sẽ thăm Đài Loan ngày 7/9 để bày tỏ sự ủng hộ đối với hòn đảo.

Phái đoàn Pháp sẽ là đoàn cấp cao đầu tiên của châu Âu đến thăm Đài Loan, sau nhiều chuyến thăm khác của quan chức và nhà lập pháp Mỹ, Reuters đưa tin.

Cơ quan Đối ngoại Đài Loan cho biết phái đoàn Pháp sẽ đến hòn đảo vào ngày 7/9 và ở lại đến ngày 12/9. Họ sẽ gặp phó lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức, thay vì nhà lãnh đạo Thái Anh Văn, cơ quan này công bố.

Phái đoàn này sẽ do Thượng nghị sĩ Cyril Pellevat dẫn đầu.

 Bức ảnh do cơ quan đối ngoại Đài Loan công bố ngày 14/8 cho thấy Hạ nghị sĩ Mỹ John Garamendi (trái) bắt tay nhà ngoại giao Đài Loan Douglas Yu-tien Hsu tại sân bay Tùng Sơn ở Đài Bắc. Ảnh: AFP.

Bức ảnh do cơ quan đối ngoại Đài Loan công bố ngày 14/8 cho thấy Hạ nghị sĩ Mỹ John Garamendi (trái) bắt tay nhà ngoại giao Đài Loan Douglas Yu-tien Hsu tại sân bay Tùng Sơn ở Đài Bắc. Ảnh: AFP.

Bên cạnh đó, các nguồn thạo tin của Reuters cho biết Hạ nghị sĩ Mỹ Stephanie Murphy, một đảng viên Đảng Dân chủ ở Florida, đang dẫn đầu phái đoàn lưỡng đảng của Hạ viện thăm Đài Loan vào hôm 7-9/9.

Các thành viên khác của phái đoàn Mỹ bao gồm các nghị sĩ Kaiali'i Kahele, Scott Franklin, Joe Wilson, Andy Barr, Darrell Issa, Claudia Tenney và Kat Cammack.

Trước đó, nhiều nhà lập pháp Mỹ đã đến thăm Đài Loan trong thời gian gần đây. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, nhân vật cấp cao thứ ba trong chính quyền Mỹ, đã đến Đài Loan hồi đầu tháng.

Chuyến thăm này cũng khiến căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và không loại trừ khả năng thống nhất bằng vũ lực. Nước này cũng phản đối việc Đài Loan có bất kỳ mối liên hệ chính thức nào với chính phủ nước ngoài.

Trong khi đó, Đài Loan được cho rất muốn tăng cường quan hệ với nhiều nền dân chủ khác. Các nhà lập pháp Đức, Anh, Canada cũng dự kiến đến thăm Đài Loan vào cuối năm nay.

Bà Thái Anh Văn trao huân chương Khanh Vân cho chủ tịch Hạ viện Mỹ Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn trao huân chương “Khanh Vân” hạng nhất cho Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi vì các đóng góp của bà trong thúc đẩy quan hệ Mỹ - Đài.

Vân Đinh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/phai-doan-cap-cao-dau-tien-cua-chau-au-den-tham-dai-loan-post1352918.html