Phái đoàn Chính phủ Yemen tới Thụy Điển tham gia hòa đàm

Ngày 5-12, phái đoàn của Chính phủ Yemen đã lên đường tới Thụy Điển để tiến hành hòa đàm với các đại diện của lực lượng phiến quân Houthi nhằm chấm dứt cuộc chiến tại quốc gia Trung Đông này.

Lực lượng an ninh làm nhiệm vụ vào thời điểm máy bay chở ông Griffiths cất cánh từ sân bay Sanaa, ngày 4-12. (Ảnh: Reuters)

Nhóm đại diện cho Chính phủ của Tổng thống Mansour Hadi được quốc tế công nhận đã rời thủ đô Riyadh của A-rập Xê-út lên đường tham gia cuộc hội đàm.

Vòng hòa đàm sắp tới sẽ được tổ chức tại lâu đài đã được tu sửa ở bên ngoài thủ đô Stockholm nhằm thảo luận về các biện pháp xây dựng lòng tin và một cơ quan quản lý chuyển tiếp. Trước đó, Houthi đã không cử đại diện tham gia vòng hòa đàm gần đây nhất diễn ra vào tháng 9 vừa qua tại TP Geneva, Thụy Sĩ.

Bộ trưởng Ngoại giao Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) Anwar Gargash ngày 4-12 đánh giá cuộc hòa đàm này là một cơ hội vô cùng quan trọng và một giải pháp chính trị bền vững do Yemen dẫn đầu mang đến cơ hội tốt nhất để chấm dứt cuộc khủng hoảng hiện nay.

Nhằm thuyết phục Houthi ngồi vào bàn đàm phán tại Thụy Điển, Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về Yemen Martin Griffiths đã đứng ra bảo đảm một số biện pháp xây dựng lòng tin, trong đó có đưa 50 tay súng Houthi bị thương ở Sanaa đến thủ đô Muscat của Oman để chữa trị.

Phái đoàn Houthi cùng ông Griffiths đã tới thủ đô Stockholm của Thụy Điển vào ngày 4-12. Trước khi lên máy bay của Kuwait để tới Stockholm, một đại diện của Houthi ca ngợi ông Griffiths đã thực hiện cam kết tiến hành các biện pháp xây dựng lòng tin như sơ tán những tay súng Houthi bị thương và một thỏa thuận trao đổi tù nhân.

“Ông Griffiths đã trung thành với lời nói của mình… Chúng tôi chắc chắn ông ấy đã đưa ra khuôn khổ chung cho các cuộc đàm phán nhằm thúc đẩy một tiến trình chính trị”, ông Abdelmeguid Hanash nói với các phóng viên.

Trong bốn năm qua, cuộc xung đột tại Yemen đã cướp đi tính mạng của hàng chục nghìn người, khiến hơn tám triệu người dân nước này đối mặt với nạn đói và ¾ dân số (tương đương 22 triệu người) phải phụ thuộc vào nguồn viện trợ.

Mới đây, tại Geneva, Giám đốc Chương trình Lương thực thế giới David Beasley cho biết báo cáo về an ninh lương thực sắp được công bố sẽ cho thấy sự gia tăng trong tỷ lệ đói nghèo cùng cực tại Yemen, nơi mà cứ 11 phút trôi qua lại có một đứa trẻ qua đời.

* Máy bay Kuwait đưa phái đoàn Houthi tham gia hòa đàm

H.HTheo: Reuters

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/38475702-phai-doan-chinh-phu-yemen-toi-thuy-dien-tham-gia-hoa-dam.html