Phái đoàn Đại sứ quán Hoa Kỳ thăm và làm việc tại Hải quan Hải Phòng

Chiều 8/11/2018, phái đoàn Đại sứ quán Hoa Kỳ đã có buổi làm việc với Cục Hải quan Hải Phòng để tìm hiểu về thủ tục tìm kiếm, công tác đấu tranh phòng, chống buôn bán, vận chuyển động, thực vật hoang dã nguy cấp bất hợp pháp qua địa bàn quản lý của Cục Hải quan TP Hải Phòng.

Cục Hải quan Hải Phòng tiếp và làm việc với phái đoàn Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi các nội dung liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống buôn bán, vận chuyển động, thực vật hoang dã nguy cấp bất hợp pháp qua biên giới trên địa bàn quản lý của Cục Hải quan TP Hải Phòng.

Đội Kiểm soát Hải quan đã trình bày các nội dung liên quan đến việc triển khai công tác này trong toàn Cục; đồng thời cung cấp thông tin về kết quả bắt giữ, xử lý vi phạm liên quan đến Công ước CITES của Cục Hải quan TP Hải Phòng từ năm 2014 đến nay; nêu những khó khăn trong công tác phát hiện, điều tra, bắt giữ, xử lý các vụ việc vi phạm liên quan Công ước CITES.

Đội Kiểm soát Hải quan đã chia sẻ với đoàn về việc triển khai công tác phát hiện, điều tra và bắt giữ các vi phạm trong lĩnh vực phòng chống buôn bán động, thực vật hoang dã tại Cục Hải quan TP Hải Phòng như: Thực hiện nghiệp vụ điều tra nghiên cứu nắm tình hình, nhận diện rủi ro...

Ông James Chynoweth, cán bộ thuộc Đại sứ quán Hoa Kỳ, đã cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của Cục Hải quan TP Hải Phòng, đồng thời đánh giá cao những nội dung, thông tin được cung cấp, những kinh nghiệm mà Cục Hải quan Hải Phòng đã trao đổi tại buổi làm việc. Phái đoàn Đại sứ quán Hoa Kỳ đã đi thăm cảng Đình Vũ để đoàn tìm hiểu rõ hơn về cách tiếp cận trong việc phát hiện và ngăn chặn buôn bán động vật hoang dã.

Qua việc triển khai đồng bộ công tác đấu tranh phòng, chống buôn bán, vận chuyển động, thực vật hoang dã nguy cấp bất hợp pháp qua biên giới trên địa bàn hoạt động, từ năm 2014 đến nay, Cục Hải quan TP.Hải Phòng đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc buôn bán trái phép động vật hoang dã thuộc Phụ lục I và II Công ước CITES tại các cảng thuộc địa bàn quản lý. Tang vật thu giữ bao gồm: 9.658 kg thịt và vảy tê tê; 4.488 kg ngà voi châu Phi; 326 kg vảy đồi mồi; 3.522 kg san hô đen; 482,2 kg cá ngựa ;7 container cá răng cưa…

Hữu Tín

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/phai-doan-dai-su-quan-hoa-ky-tham-va-lam-viec-tai-cuc-hai-quan-hai-phong.aspx