Phái đoàn nghiên cứu quần đảo Solomon đề nghị 'bỏ Đài theo Trung'

Reuters dẫn nguồn thạo tin tiết lộ phái đoàn được cử đi các nước nghiên cứu vừa đề nghị giới chức quần đảo Solomon cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan, bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc.

Thủ tướng Solomon Manasseh Sogavare cam kết xem xét kỹ lưỡng trước khi quyết định - Ảnh: The Australian

Thủ tướng Solomon Manasseh Sogavare cam kết xem xét kỹ lưỡng trước khi quyết định - Ảnh: The Australian

Phái đoàn 7 thành viên do Thủ tướng Manasseh Sogavare thành lập đã công du các đảo quốc Vanuatu, Fiji, Samoa, Tonga, Papua New Guinea (đều là các quốc gia lập quan hệ chính thức với Trung Quốc) từ cuối tháng 6. Trung Quốc và Đài Loan cũng nằm trong danh sách địa điểm phải đến.

Theo báo cáo Reuterscó được, phái đoàn khuyên giới chức Solomon chuyển mối quan hệ sang Trung Quốc và mời Trung Quốc lập cơ quan đại diện ngoại giao tại thủ đô Honiara với lý do làm vậy có nhiều lợi ích.

Hai nguồn tin cho biết cuộc họp nội các hôm 13.7 đã đưa đề nghị nêu trên ra thảo luận, nhưng vẫn chưa trình lên Quốc hội. Một số nghị sĩ “thân Đài” yêu cầu công khai bản báo cáo để lấy ý kiến phản biện trước khi ra quyết định.

Văn phòng đại diện của Đài Loan tại Solomon đánh giá bản báo cáo là lời ngụy biện, phái đoàn không tìm hiểu tình hình thực tế một cách đúng đắn. Phía Solomon và Trung Quốc đều từ chối bình luận.

Nội dung bản báo cáo từ phái đoàn nghiên cứu báo hiệu nguy cơ số quốc gia công nhận Đài Loan giảm xuống còn 16 nước. Solomon là đối tác ngoại giao quan trọng với Đài Loan, giúp ngăn chặn chính quyền Bắc Kinh bành trướng ảnh hưởng trong khu vực Thái Bình Dương.

Giới chức Mỹ không lâu trước đó từng lên tiếng nhắc nhở cảnh giác trước lời hứa cung cấp tài chính từ Trung Quốc và không nên bị ép buộc cắt đứt quan hệ với Đài Loan. Tuy nhiên kinh tế là yếu tố quan trọng mà các đảo quốc còn nghèo khó như Solomon phải cân nhắc đến.

Thủ tướng Sogavare nhiều lần cam kết chỉ ra quyết định cuối cùng sau khi xem xét kỹ lưỡng bản báo cáo từ phái đoàn ông cử đi.

Chính quyền Bắc Kinh vài năm qua đẩy mạnh nỗ lực cô lập Đài Loan trên mặt trận ngoại giao bằng cách lôi kéo số quốc gia ít ỏi từng thiếp lập quan hệ chính thức với hòn đảo tự trị. Nỗ lực có vẻ phát huy phát dụng khi từ năm 2016 đến nay, lần lượt El Salvador, Cộng hòa Dominica, Burkina Faso, Panama, Sao Tome - Principe “bỏ Đài theo Trung”.

Cẩm Bình (theo Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/phai-doan-nghien-cuu-quan-dao-solomon-de-nghi-bo-dai-theo-trung-121247.html