Phái đoàn ngoại giao Triều Tiên bắt đầu chuyến thăm Nga

Ngày 22/6, một phái đoàn do Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Im Chon-il dẫn đầu, đã lên đường thăm Nga để hội đàm với giới chức nước chủ nhà, sau cuộc gặp thượng đỉnh Triều - Nga cuối tháng 4 vừa qua.

Theo Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), phái đoàn Triều Tiên sẽ tham dự "cuộc thương lượng cấp thứ trưởng" giữa hai bộ ngoại giao Triều Tiên và Nga tổ chức tại Moskva. Tuy tin không cho biết chi tiết về cuộc đàm phán này, song hai bên có khả năng thảo luận về các bước đi tiếp sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Vladivostok.

Chuyến thăm Nga của phái đoàn Triều Tiên cũng diễn ra sau khi ông Kim Jong-un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tổ chức cuộc gặp riêng tại thủ đô Bình Nhưỡng ngày 20/6.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) trong cuộc gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Trường Đại học Liên bang Viễn Đông ở đảo Rusky thuộc Vladivostok ngày 25/4/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) trong cuộc gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Trường Đại học Liên bang Viễn Đông ở đảo Rusky thuộc Vladivostok ngày 25/4/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong cuộc gặp thượng đỉnh Triều - Nga ở Vladivostok, lãnh đạo hai nước đã thảo luận về phi hạt nhân hóa và quan hệ song phương. Ông Putin đã nhấn mạnh sự cần thiết về một sự đảm bảo an ninh "quốc tế" cho Bình Nhưỡng, điều mà giới phân tích nhận định có thể là tín hiệu cho thấy Nga muốn đóng vai trò lớn hơn trong các vấn đề liên quan đến Bán đảo Triều Tiên.

Lan Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/phai-doan-ngoai-giao-trieu-tien-bat-dau-chuyen-tham-nga-20190622215818992.htm