Phái đoàn 'quyền lực' hiếm có của Mỹ tới Trung Quốc, mục tiêu là gì?

Trong bối cảnh mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington được cải thiện, Mỹ dự kiến sẽ cử phái đoàn cấp cao nhất từ trước đến nay tới Hội chợ triển lãm nhập khẩu quốc tế Trung Quốc (CIIE) vào tuần tới, SCMP dẫn nguồn thạo tin cho biết.

Hội chợ triển lãm nhập khẩu quốc tế Trung Quốc (CIIE) kéo dài sáu ngày sẽ bắt đầu tại Thượng Hải vào 5/11 tới. Ảnh: SCMP

Jason Hafemeister, quyền thứ trưởng phụ trách thương mại và các vấn đề nông nghiệp nước ngoài, đồng thời là cố vấn thương mại cho bộ trưởng nông nghiệp tại Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), dự kiến nằm trong danh sách các quan chức liên bang tham dự sự kiện kéo dài 6 ngày, bắt đầu tại Thượng Hải từ cuối tuần này.

Đây sẽ là lần đầu tiên các quan chức cấp cao như vậy của Mỹ tham dự hội chợ - sự kiến được Bắc Kinh tổ chức rộng rãi để thúc đẩy thị trường tiêu dùng của nước này.

Các nguồn tin cho biết thêm, Hiệp hội Trung Quốc Heartland Mỹ, một nhóm vận động lưỡng đảng, cũng sẽ cử một nhóm thị trường từ 20 bang nội địa của Mỹ đến khám phá các cơ hội thương mại.

Phái đoàn theo sau một loạt chuyến thăm gần đây của các chính trị gia liên bang và tiểu bang Mỹ, đồng thời cũng làm bật khả năng diễn ra cuộc gặp trực tiếp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và người đồng cấp Mỹ Joe Biden bên lề cuộc họp Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương tại San Francisco vào giữa tháng 11.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng đã gặp người đồng cấp Antony Blinken và cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan tại Washington vào tuần trước, trong khi ông Tập gặp Thống đốc California Gavin Newsom tại Bắc Kinh.

USDA đã xác nhận họ sẽ dẫn đầu một nhóm gồm 17 đại biểu tới hội chợ Thượng Hải, nơi sẽ trưng bày gian hàng nông sản của Mỹ.

Được đồng tổ chức bởi USDA và Phòng Thương mại Mỹ (AmCham) tại Thượng Hải, gian hàng sẽ trưng bày các sản phẩm nông nghiệp và công nghệ từ các bang California, Idaho và Georgia của Mỹ.

Các thành viên của Liên đoàn Xuất khẩu Thịt Mỹ, Hội đồng Xuất khẩu Trứng và Gia cầm Mỹ, Liên đoàn Gạo Mỹ, Ủy ban Tiếp thị Cranberry, Viện Rượu vang California và Hội đồng Hạnh nhân California, cùng nhiều tổ chức khác, cũng sẽ tham dự.

Eric Zheng, chủ tịch của AmCham Shanghai, cho biết: “Là gian hàng chính thức đầu tiên của Mỹ trong lịch sử CIIE… [đây] sẽ là nơi giới thiệu sức mạnh của các sản phẩm Mỹ và nêu bật mối quan hệ thương mại nông sản phong phú giữa Mỹ và Trung Quốc”.

Nông nghiệp vẫn là điểm sáng trong quan hệ Mỹ-Trung bất chấp cuộc chiến thương mại do chính quyền Trump khởi phát vào năm 2018.

Mỹ và Trung Quốc đã một ký thỏa thuận thương mại vào tháng 1/2020, có hiệu lực một tháng sau đó, trong đó Trung Quốc cam kết mua thêm hàng hóa và dịch vụ trị giá 200 tỷ USD trong giai đoạn 2020-2021, so với năm 2017, chủ yếu là sản phẩm nông nghiệp.

USDA cho biết trong một báo cáo hồi đầu năm nay rằng xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc đã đạt kỷ lục 36,4 tỷ USD trong năm tài chính 2022, đưa Trung Quốc “trên đà” trở thành điểm đến hàng đầu của hàng nông sản Mỹ trong năm thứ ba liên tiếp.

Báo cáo cũng lưu ý rằng một số nhà khai thác dịch vụ thực phẩm Trung Quốc có thể đã chuyển sang sử dụng các sản phẩm thay thế trong nước trong vài năm qua do sự gián đoạn do các biện pháp kiểm soát đại dịch Covid-19 và có thể không quay lại sử dụng các sản phẩm nhập khẩu.

Báo cáo cũng khuyến nghị các công ty Mỹ về niềm tin suy giảm trước việc nhập khẩu tại Trung Quốc do căng thẳng chính trị với các đối tác thương mại trong bối cảnh kinh tế suy thoái.

“Trung Quốc đã trở thành thị trường lớn nhất cho xuất khẩu thịt gà từ Mỹ xét về mặt giá trị, với kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này tới Trung Quốc đạt hơn 1,2 tỷ USD vào năm 2022. Trong 9 tháng đầu năm nay, Trung Quốc đã nhập khẩu 200.000 tấn sản phẩm thịt gà từ Mỹ, lên tới 650 triệu USD,” Edward Xie, Giám đốc Trung Quốc của Hội đồng xuất khẩu trứng và gia cầm Mỹ cho biết.

Các nhà tổ chức kỳ vọng hơn 2.000 nhà triển lãm từ 100 quốc gia và khu vực sẽ tham dự Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc lần thứ 6.

Liên Hà

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/phai-doan-quyen-luc-hiem-co-cua-my-toi-trung-quoc-muc-tieu-la-gi.html