Phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ thăm Nga bàn về cuộc xung đột ở Syria, Libya

Một phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay (23/12) đến thăm Nga để đàm phán về các cuộc xung đột ở Syria, Libya.

Tiếp tục có thông tin hàng chục nghìn người Syria đang hướng đến Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia có số người tỵ nạn lớn nhất thế giới.

Hôm qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết, hơn 80.000 dân thường tại tỉnh Idlib, đông bắc Syria đang di cư tới Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi các lực lượng Syria và Nga tăng cường không kích ở khu vực trong những ngày gần đây.

Lực lượng Syria và Nga tăng cường không kích khu vực đông bắc Syria. (Ảnh: Reuters)

Chuyến thăm Nga của phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ, do Thứ trưởng Ngoại giao Sedat Onal dẫn đầu diễn ra trước khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đi thăm Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của NATO đang chọc giận Mỹ và các đồng minh phương Tây vì mua hệ thống phòng không của Nga. Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại trước làn sóng người di cư mới vì nước này đã tiếp nhận 3,7 triệu người Syria, đông nhất thế giới.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố sẽ chiếm lại vùng Idlib, khu vực cuối cùng của Syria còn nằm dưới sự kiểm soát của phe đối lập sau 8 năm rưỡi nội chiến. Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ các nhóm đối lập ở Syria, trong khi Nga, Iran ủng hộ quân đội của Tổng thống Syria. Tuy nhiên cả Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đang phối hợp tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc xung đột./.

Trần Nga/VOV1 (Biên dịch)
Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/phai-doan-tho-nhi-ky-tham-nga-ban-ve-cuoc-xung-dot-o-syria-libya-993212.vov